Nhiều bộ, ngành đã đồng thuận với ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về dự thảo nghỉ Tết Nguyên đán 2019 là 9 ngày.  

Chiều 29/5, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết, hầu hết các bộ ngành gửi ý kiến về đồng thuận với phương án nghỉ Tết nguyên đán trong 9 ngày, theo VnExpress.

Theo ông Thắng, phương án 1 là nghỉ Tết trước 3 ngày và sau Tết 3 ngày, tạo điều kiện cho bà con có thời gian chuẩn bị Tết, các đơn vị vận tải phục vụ hành khách cũng tốt hơn.

Dự kiến, đầu tháng 6 Bộ LĐTB&XH sẽ trình Chính phủ xem xét và phê duyệt phương án nghỉ Tết 2019.

Dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Trong tháng 5, Bộ LĐTB&XH đã lấy ý kiến bộ ngành liên quan về dự thảo Tờ trình lịch nghỉ các ngày lễ năm 2019. Bộ đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày; nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày và nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 là 5 ngày.

Bộ Lao động đưa ra hai phương án nghỉ Tết âm lịch:

  1. Phương án 1 là nghỉ trước Tết 2 ngày, sau Tết 3 ngày;
  2. Phương án 2 là nghỉ trước Tết 1 ngày và sau Tết 4 ngày.

Hai phương án đều có 9 ngày nghỉ từ 2/2-10/2/2019 (tức từ 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch năm Kỷ Hợi).

Khôi Minh