Giới truyền thông Iran cho hay, tổ trọng tài người Iran từng tham gia điều khiển tại World Cup 2018 sẽ bắt trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân Mỹ Đình.

Cụ thể, trọng tài chính Alireza Faghani cùng hai trợ lý Reza Sokhandan và Mohammadreza Mansouri sẽ là những người cầm cân nảy mực ở trận đấu mang tính sống còn này.

Đây là tổ trọng tài được đánh giá có đẳng cấp thế giới khi từng điều hành 4 trận đấu ở VCK World Cup 2018 tại Nga, trong đó có trận tranh hạng Ba giữa tuyển Bỉ gặp Anh, theo báo điện tử VTV.

Ở tuổi 43, Alireza Faghani được đánh giá là “vị vua áo đen” tốt nhất châu Á hiện nay với kinh nghiệm cầm còi 115 trận đấu quốc tế.

Trọng tài Faghani bắt chính 4 trận ở World Cup 2018. (Ảnh: VTV)

Bên cạnh đó, trọng tài người Iran cũng đã cầm còi trận chung kết AFC Champions League 2014, chung kết Asian Cup 2015 hay chung kết FIFA Club World Cup 2015.

Cuối tháng trước, Alireza Faghani cùng hai trợ lý Reza Sokhandan và Mohammadreza Mansouri đã nhận được danh hiệu dành cho tổ trọng tài hay nhất châu Á năm 2018, báo Hà Nội 24h đưa tin.

Trọng tài Faghani bắt chính 4 trận ở World Cup 2018. (Ảnh: hanoi24h)

Theo nguồn tin từ tờ Mehr News của Iran thì bộ ba trọng tài này chính là những người cầm cân nảy mực trên sân Mỹ Đình tối 15/12 tới đây.

Tại AFF Cup 2018, trọng tài Alireza Faghani mới bắt chính một trận giữa Malaysia và Myanmar. Ở trận đấu này, ông đã cho ĐT Malaysia được hưởng một quả penalty ở phút 45+3′.

Thanh Thanh (tổng hợp)