Mỹ vừa ban hành lệnh hạn chế bán linh kiện, phần mềm và hàng công nghệ cho công ty sản xuất chip Fujian Jinhua Integrated Circuit Company của Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia.  

Theo VOA News , Bộ Thương Mại Mỹ ngày 29/10 cho biết công ty Fujian Jinhua “có khả năng cao dính líu đến những hoạt động đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”.

“Việc đưa Fujin Jinhua vào ‘danh sách cấm’ sẽ hạn chế khả năng của công ty này trong việc đe dọa chuỗi cung ứng các linh kiện quan trọng trong hệ thống quân sự của chúng tôi”, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu.

Với biện pháp được đưa ra, các công ty của Mỹ sẽ phải xin giấy phép nếu muốn xuất khẩu, tái xuất hoặc chuyển giao bất kỳ hàng hóa, phần mềm hay công nghệ nào cho Jinhua. Những đơn xin cấp phép đó sẽ được tự động từ chối nếu bên xin không đưa ra được lý do thuyết phục.

Động thái này của Mỹ được nhận định làm gia tăng sức ép đối với mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã leo thang nhiều tháng qua và chưa có dấu hiệu sớm “hạ nhiệt”.

Fujian Jinhua, được hậu thuẫn bởi chính phủ, là một trong nhiều công ty Trung Quốc đang nỗ lực để trở thành một nhà đi đầu trong ngành sản xuất chip của nước này. Trung Quốc đang cố gắng giảm lệ thuộc vào xuất khẩu và tìm đến công nghệ.

Chuyên gia Derek Scissors thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định rằng Fujian Jinhua hiện đang có tranh chấp với đối thủ chính là hãng chip Micron Technology của Mỹ.

Theo vị chuyên gia, việc áp hạn chế đối với Fujian Jinhua không chỉ giúp ích cho Micron trong ngắn hạn, mà còn cho thấy chính phủ Mỹ đang tìm cách đặt ra một tiền lệ về cách mà họ đối xử với các công ty Trung Quốc trong dài hạn.

Hồi tháng 4/2018, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã cấm các doanh nghiệp Mỹ bán linh kiện cho ZTE trong vòng 7 năm với lý do ZTE đã vi phạm lệnh cấm vận khi bán các sản phẩm công nghệ của Mỹ cho Iran và Triều Tiên. Đến tháng 7/2018, lệnh cấm được gỡ bỏ sau khi ZTE hoàn tất việc trả khoản tiền phạt lên tới 1,4 tỷ USD bằng cách chuyển 400 triệu USD tiền đặt cọc vào 1 ngân hàng của Mỹ.

Kiều Ngọc (Tổng hợp)

Từ Khóa: