Bị thủng lưới ngay phút thứ 5 nhưng Thụy Sĩ đã chơi kiên cường để rồi ngược dòng thành công với một pha solo ghi bàn ngoạn mục bởi Shaqiri.

Khởi đầu trận đấu, nhiều người hâm mộ cảm giác như đang được xem một trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Cả hai đội đều cố tận dụng những đường bóng dài cũng như bóng bổng trong các pha lên bóng.

Ngay phút thứ 5, Serbia đã có được bàn mở tỉ số từ một pha bóng đậm chất Ngoại hạng Anh. Dusan Tadic có cú tạt chuẩn xác từ cánh phải cho Mitrovic bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Yann Sommer.

Serbia 1-2 Thụy Sĩ: Ngược dòng ngoạn mục
Tiền đạo Mitrovic (giữa) mở tỷ số cho Serbia. (Ảnh: Getty)

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Serbia. Ngay sau giờ nghỉ, cầu thủ Serbia đã tràn lên để tìm kiếm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Một chiến thắng đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp chắc chắn nằm trong tay Matic và các đồng đội.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ chơi rất hay ở hiệp 2. Phút 51, Xhaka tung cú sút hiểm hóc ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ sở đồng hồ.

Thụy Sĩ chơi hưng phấn sau bàn gỡ và khiến hàng thủ Serbia nhiều phen vất vả.

Phút 58, Shaqiri sút bóng trúng điểm nối xà ngang và cột dọc của Serbia.

Thụy Sĩ sau đó vẫn chơi tấn công rất hay còn Serbia chỉ tập trung gia cố hàng phòng ngự.

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Shaquiri đã lên tiếng bằng một pha solo ngoạn mục. “Messi Thụy Sĩ” thực hiện pha đưa bóng qua hai chân của thủ môn để ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.

4 phút bù giờ không đủ để Serbia ghi bàn gỡ hòa và Thụy Sĩ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Với kết quả này, Thụy Sĩ và Brazil là hai đội đang rộng cửa giành vé ở bảng E.

Đội hình ra quân:

Serbia: Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic; Mitrovic

Thụy Sĩ: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Haka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic

Bình An