Sự rườm rà của các thủ tục hành chính về thuế khiến lãnh đạo một cục thuế phải ký gần 80.000 chữ ký trong 6 tháng đầu năm, gây hao tổn thời gian và nhân lực.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 20/7, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Trần Ngọc Tâm cho biết cơ quan này đã tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho hơn 15.500 hồ sơ trong 6 tháng đầu năm nay.

Trang tin PLO dẫn lời ông Tâm cho biết thêm, số tiền hoàn thuế được giải quyết của thành phố là hơn 120 tỷ đồng, trong đó có tới 65% hồ sơ có mức hoàn dưới 5 triệu đồng, khiến cơ quan này mất nhiều nhân lực, thời gian làm thủ tục hoàn thuế.

Đáng nói hơn, mỗi hồ sơ hoàn thuế cần tới 5 chữ ký, nghĩa là số hồ sơ trên cần tới 77.500 chữ ký của lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM.

Như vậy, nếu tính bình quân mỗi tháng có 22 ngày làm việc thì mỗi ngày lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM phải ký gần 600 chữ ký.

Với bất cập như vậy, ông Tâm kiến nghị cần tiếp tục cải cách thủ tục thuế để vừa phục vụ người nộp thuế tốt hơn, vừa giảm áp lực cho cơ quan thuế.

Theo vị lãnh đạo này, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cần nghiên cứu giảm tỷ lệ khấu trừ tại nguồn (khấu trừ ngay vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập), phân cấp cho trưởng phòng được ký duyệt hoàn thuế thu nhập cá nhân, đồng thời cần đẩy mạnh quản lý thuế bằng công nghệ thông tin.

Một số liệu đáng lưu ý nữa tại hội nghị này, lãnh đạo Tổng cục Thuế tiết lộ số tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự trong nửa đầu năm lên tới gần 34.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2017.

Nếu tính tổng số nợ thuế của toàn ngành thuế, con số này ước tính lên đến 80.134 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 6/2018, tăng gần 7.00 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Tiền nợ thuế đã thu hồi được tính đến ngày 30/6 là gần 18.000 tỷ đồng, đóng góp vào số thu ngân sách nước ngoài của Tổng cục Thuế là 531.500 tỷ đồng (bằng 49,7% dự toán và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017).

Minh Tuệ