Người Việt Nam có vẻ là những người rộng rãi nhất Châu Á-Thái Bình Dương khi đang dẫn đầu khu vực về hoạt động làm từ thiện.

Theo một khảo sát về hoạt động chi tiêu làm từ thiện do hãng Mastercard công bố trong tháng 10, Việt Nam đứng đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khi 78,5% số người tiêu dùng được khảo sát cho biết họ có đóng góp cho từ thiện, tiếp đến là Thái Lan với 66,3% và Hồng Kông với 60,2%.

Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến với hơn 8.700 người tiêu dùng tại 14 quốc gia kể từ tháng 11/2016. Kết quả cho thấy 50,4% cho biết họ đã góp tiền làm từ thiện, tăng nhẹ so với con số 49,9% của năm trước đó.

Hoạt động từ thiện được ủng hộ nhiều nhất là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em (37,8%).

Hai lĩnh vực từ thiện được người tiêu dùng trong khu vực quan tâm nhiều tiếp theo là nỗ lực cứu trợ thiên tai (với 33,7% số người cho biết đã ủng hộ hoạt động này), và xóa đói giảm nghèo (với 32,1%).

Khảo sát cho thấy số người làm từ thiện tại Việt Nam tăng 8,7% so với năm 2015.

Ngoài Việt Nam, số người làm từ thiện cũng tăng tại New Zealand (tăng 11,1%), và Hồng Kông (tăng 6,6%), trong khi đó số người làm từ thiện lại giảm tại Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc.

Người Việt Nam có thu nhập trung bình 2.200 USD vào năm ngoái, và số liệu chính thức cho thấy hơn 8% các hộ gia đình Việt Nam vẫn sống dưới chuẩn nghèo đói (dưới 30,81 USD/tháng ở khu vực nông thôn và 39,61 USD/tháng ở khu vực thành thị.

Minh Tuệ