Trưa ngày 13/5, một khách sạn nằm tại đường Nguyễn Văn Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) bốc cháy khiến nhiều khách nước ngoài hốt hoảng tháo chạy.  

Đám cháy bùng phát ở tầng trên cùng của khách sạn. Khách đang lưu trú tại đây, trong đó có nhiều người nước ngoài, vội vã xách hành lý tháo chạy.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó. Ngọn lửa còn tiếp tục lan sang cột điện ở gần đó khiến nhiều dây diện hư hỏng nhưng đã sớm được dập tắt, theo Người lao động.

Do được không chế sớm nên vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng khiến tầng trên cùng của khách sạn hư hại và nhiều khách lưu trú được một phen hú hồn.

Khách nước ngoài xách va ly tháo chạy khỏi khách sạn phát cháy
Tầng trên cùng của khách sạn bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Pháp luật)
Khách nước ngoài xách va ly tháo chạy khỏi khách sạn phát cháy
Khu vực này có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên và lan rất nhanh. (Ảnh: Pháp luật)
Khách nước ngoài xách va ly tháo chạy khỏi khách sạn phát cháy
Cửa kính của tòa nhà nổ tung do sức nóng từ vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Người lao động)
Khách nước ngoài xách va ly tháo chạy khỏi khách sạn phát cháy
Những mảnh kính vỡ rơi xuống mặt đường. (Ảnh: Pháp luật)
Khách nước ngoài xách va ly tháo chạy khỏi khách sạn phát cháy
Ngọn lửa đã lan sang cột điện bên cạnh khách sạn, dù sớm được dập tắt nhưng chắc chắn cũng hư hỏng không ít. (Ảnh: Người lao động)
Khách nước ngoài xách va ly tháo chạy khỏi khách sạn phát cháy
Rất nhiều khách đang lưu trú tại khách sạn hốt hoảng mang đồ đạc chạy ra ngoài. (Ảnh: Pháp luật)

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Thanh