Ở tuổi 47, Hoa hậu Việt Nam đầu tiên, Bùi Bích Phương, là người phụ nữ thành đạt và có cuộc sống gia đình viên mãn. 

Bùi Bích Phương sinh năm 1971 trong một gia đình không mấy khá giả tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988 và ghi dấu ấn với vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông. Với chiều cao 1m57, Bùi Bích Phương còn là Hoa hậu thấp nhất Việt Nam.

Hành trình lập nghiệp vượt chông gai và trái ngọt hạnh phúc của HHVN đầu tiên
Nhan sắc của Bùi Bích Phương khi mới đăng quang Hoa hậu.

Khi đăng quang, Bùi Bích Phương đang là sinh viên năm thứ nhất của khoa tiếng Anh của trường Đại học Tổng hợp. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bích Phương đã đi dạy thêm, dịch bài để kiếm tiền trang trải học phí.

Trở thành Hoa hậu nhưng Bích Phương không tham gia nhiều hoạt động trong showbiz. Cô nhận được học bổng du học tại xứ sở kim chi và trở thành thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hàn Quốc.

Được biết đến qua cuộc thi nhan sắc, Bùi Bích Phương cũng trở thành mẫu người lý tưởng của nhiều đấng mày râu, nhưng cô luôn nghĩ, đâu phải lúc nào Hoa hậu cũng phải kén đại gia. Người đẹp tiết lộ năm 22 tuổi đã được một doanh nhân thành đạt cầu hôn. Tuy nhiên, với mong muốn được trải nghiệm những điều mới mẻ, Bích Phương từ chối và ra nước ngoài học tập.

Người đẹp kết hôn khi 29 tuổi. Chồng cô là tiến sĩ Vũ Thiệu Giang, từng du học Nga và đang điều hành một công ty liên doanh với Nhật.

Hành trình lập nghiệp vượt chông gai và trái ngọt hạnh phúc của HHVN đầu tiên
Bùi Bích Phương bên chồng và các con khi còn nhỏ.

Câu chuyện tình yêu của Bích Phương và ông xã bắt đầu rất tình cờ. Khi ấy, Hoa hậu Việt Nam đầu tiên về nước làm luận văn thạc sĩ, đến thăm thầy cô giáo cũ và vô tình gặp Thiệu Giang ở đó. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau vì nghiên cứu cùng lĩnh vực. Qua những lần tiếp xúc, mối tình đẹp bắt đầu nảy nở hết sức tự nhiên.

Tuy nhiên, trong thời gian yêu nhau, cặp đôi cũng phải trải qua không ít khó khăn. Trước khi qua Mỹ theo phân công của Quỹ Giáo dục Quốc tế, Bùi Bích Phương đã nhận lời cầu hôn của ông xã. Cả hai chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2000 và có 2 người con, 1 trai 1 gái.

Hành trình lập nghiệp vượt chông gai và trái ngọt hạnh phúc của HHVN đầu tiên
Nhan sắc trẻ trung của Hoa hậu Bích Phương sau 30 năm đăng quang.

Nói về cuộc sống hiện tại, Hoa hậu Việt Nam đầu tiên chia sẻ: “Cuộc sống của tôi cũng giống như bao người phụ nữ khác. Tôi đi làm ở cơ quan, làm vợ, làm mẹ ở nhà”. Người đẹp tâm sự: “Ở cơ quan có thể tôi được nhân viên gọi là sếp, ra ngoài đường được mọi người chăm sóc vì là Hoa hậu nhưng khi về đến nhà tôi là người phụ nữ nội trợ đúng nghĩa”.

Hành trình lập nghiệp vượt chông gai và trái ngọt hạnh phúc của HHVN đầu tiên
Cô là giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018.

Bích Phương chia sẻ con gái út có gen trội về văn thể mỹ, vẽ đẹp, nhảy tốt và hát khá. Vì thế, nếu con gái muốn thử sức trong các cuộc thi Hoa hậu hoặc người mẫu, cô hoàn toàn ủng hộ.

Sau 30 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Bùi Bích Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp dù đã ở tuổi U50. Cô đang làm cố vấn đầu tư cho một số tập đoàn kinh tế lớn và Quỹ Kinh doanh Vốn Nhà nước Hàn Quốc.

Hành trình lập nghiệp vượt chông gai và trái ngọt hạnh phúc của HHVN đầu tiên

Hành trình lập nghiệp vượt chông gai và trái ngọt hạnh phúc của HHVN đầu tiên
Bùi Bích Phương và nhan sắc ngày càng mặn mà trong bộ ảnh kỷ niệm 30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Trong lần chia sẻ với Dân trí, Hoa hậu chia sẻ: “Tôi hài lòng với những gì mình đã bước qua và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã chọn cho mình cuộc sống chông gai hơn sau khi đăng quang. Tôi nghĩ rằng, có hoa hậu thành đạt kiểu này, có hoa hậu thành đạt kiểu kia… mọi sự thành đạt đều rất đáng khích lệ”.

Yến Yến