TP. Hà Nội sẽ triển khai 60 giàn bắn pháo hoa tầm thấp, bắn làm hai đợt khác nhau trong ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Tổng thời gian cả 2 đợt bắn trong vòng 5 phút.

Trong bản tin chiều 23/11 báo Dân Trí cho biết, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Cụ thể, trong ngày khai mạc (25/11) Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, TP. Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở sân Mỹ Đình vào tối ngày 25/11. (Ảnh minh hoạ: Dân Trí)

TP. Hà Nội sẽ triển khai 60 giàn bắn pháo hoa tầm thấp, bắn làm hai đợt khác nhau trong ngày khai mạc đại hội thể thao.

Theo báo Phunutoday, lần bắn thứ nhất diễn ra ngay sau khi kết thúc bài phát biểu khai mạc đại hội (2 phút bắn, từ 21h13 đến 21h15). Đợt bắn thứ hai diễn ra lúc kết thúc khai mạc đại hội (3 phút bắn, từ 21h42 đến 21h45).

UBND TP. Hà Nội dự kiến tổng kinh phí cho 5 phút bắn pháo hoa ngày khai mạc đại hội thể thao hết khoảng 486 triệu đồng. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa.

TP giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của TP và quận Nam Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa; giao Công an TP xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông trong khu vực bắn pháo hoa…, theo Vietnamnet.

Đại hội thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất nước được tổ chức 4 năm một lần. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 15/11 – 10/12 tại Hà Nội, Hòa Bình (tổ chức đua xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (bóng chuyền bãi biển).

Khôi Minh (tổng hợp)