Trong phiên đấu giá đầu tiên, các tác phẩm từ bộ sưu tập nghệ thuật của tỷ phú Rockefeller thu về 646 triệu đô la Mỹ, vượt nhiều lần so với dự định ban đầu.

David Rockefeller (1915-2017) là nhà tỷ phú, cựu lãnh đạo Ngân hàng Chase Manhattan và là người đứng đầu một trong những gia tộc nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng nhất ở Mỹ. Sinh thời, David có sở thích sưu tầm các tác phẩm hội họa quý giá. Những bức tranh được trưng bày khắp các biệt thự mà gia đình ông sở hữu.

Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Tỷ phú David Rockefeller.

Sau khi qua đời ở tuổi 102, bộ sưu tập nghệ thuật của David Rockefeller đã được đem ra đấu giá vào ngày 8/5 vừa qua tại nhà đấu giá Christie’s ở New York.

Chỉ trong ngày đầu, số tiền đấu giá thu về được lên tới 646 triệu USD (tương đương gần 14.700 tỷ đồng). Theo CNBC, buổi đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật của nhà họ Rockefeller có thể trở thành buổi đấu giá tư nhân có giá nhất từ trước đến nay.

Phiên đấu giá đầu tiên tập trung vào các bức tranh ở thế kỷ 19 và 20, bao gồm tác phẩm của Picasso, Paul Gauguin, Henri Matisse…

Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Bức Nymphéas en Fleur (Hoa súng nở) được định giá 50 triệu USD và cuối cùng thu về 84,7 triệu USD. Danh họa người Pháp Claude Monet dành những năm tháng cuối đời để vẽ hồ súng ở quê nhà. Loạt tranh Hoa súng được ông thực hiện từ năm 1914-1917 và không được trưng bày. Bức Nymphéas en Fleur có bố cục táo bạo và đường nét phóng khoáng hơn so với những tác phẩm cùng chủ đề.
Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
La Rade de Grandcamp (Vịnh Grandcamp) là tác phẩm của họa sĩ người Pháp Georges Seurat vẽ năm 1885. Bức họa miêu tả một cuộc đua thuyền ở thị trấn miền biển của Pháp, nằm trong chùm tranh 6 bức được họa sĩ thực hiện trong cùng một năm để thể hiện những ý tưởng mới về ánh sáng, màu sắc trong tranh.
Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Bức La Vague (Con sóng) của danh họa người Pháp Paul Gauguinđược bán 35,3 triệu USD. Bức vẽ khắc họa cảnh biển ở vùng Brittany với màu cát đỏ táo bạo. Hình ảnh hai người phụ nữ bỏ chạy khi một con sóng lớn ập đến cũng là sự ẩn dụ sâu xa của Paul Gauguin gửi tới mọi người.
Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Bức phác họa Vincent planteuse de betteraves – Juin (Trồng củ cải đường tháng 6) đượcVincent van Gogh thực hiện bằng phấn đen trên giấy, khắc họa dáng điệu người nông dân tại Hà Lan năm 1885.
Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Bức tranh khắc họa quang cảnh bên bờ sông Seine (Pháp) được Claude Monet thực hiện trong một khu vườn vào mùa hè năm 1879. Bức họa được bán với giá 16 triệu USD.
Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Bức Extérieur de la gare Saint-Lazare, effet de soleil (Bên ngoài nhà ga Saint-Lazare, hiệu ứng mặt trời) thể hiện sự đối lập trong cuộc sống hiện đại của Pháp những năm 1877. Tác phẩm này được bán với giá 34 triệu USD.
Gia tài nghệ thuật hàng trăm triệu đô la của tỷ phú Mỹ Rockefeller
Danh họa người Pháp Eugene Delacroix vẽ bức Hổ chơi với rùa vào năm 1862, được bán với giá 10 triệu USD. Bức vẽ này là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông cho thấy những nét cọ uyển chuyển, màu sắc sinh động.

Yến Yến