Trong lúc ngồi nhậu, một người trong nhóm đã lấy 1 viên pháo tự chế bỏ vào chai thủy tinh rồi đốt gây thương tích cho cả 5 người.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông báo về tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày Tết Kỷ Hợi, theo báo Dân Trí.

Nghiêm trọng nhất là sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng 10/2 (mùng 6 Tết), tại khu phố 3, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, 5 thanh niên ngồi nhậu với nhau; 1 người trong nhóm đã lấy 1 viên pháo tự chế bỏ vào chai thủy tinh rồi đốt.

Pháo phát nổ, miểng chai thủy tinh bắn vào gây thương tích cho cả 5 người.

Trước đó, ngày 29/1, tại ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, đùa nghịch, đối tượng T. đã đốt 1 viên pháo ném vào bạn mình. Pháo phát nổ, bắn vào mắt người bạn này gây thương tích, theo báo Người Lao Động.

Trong 9 ngày Tết Kỷ Hợi, công an Bình Dương đã điều tra, làm rõ 11 vụ, bắt 12 đối tượng; phát hiện xử lý 5 vụ đốt pháo trái phép, trong đó có 3 vụ đốt pháo nổ gây thương tích.

Thanh Thanh (Tổng hợp)