Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 25/5 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tướng Nghĩa: Kiên quyết xử lý tàu cá nước ngoài xâm phạm biển Việt Nam

Sáng 25/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, tình hình an ninh – trật tự trên Biển Đông thời gian gần đây diễn biến hết sức phức tạp, được dư luận quốc tế và khu vực quan tâm, theo Zing.

Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: VnExpress)

Về việc tàu cá Trung Quốc vào vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 30 hải lý, ông Nghĩa nói, những động thái như vậy đã được Bộ Ngoại giao kịp thời phát ngôn, có ứng xử.

Ông Nghĩa cho biết, Cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển rất kiên quyết.

“Độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền được giữ vững và cái quan trọng nhất là vẫn tạo được môi trường hòa bình để làm kinh tế”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, hiện các vị trí quân, dân trên vùng biển đảo được củng cố, kinh tế và thế trận quốc phòng trên Biển Đông cũng ngày càng tốt hơn. “Điều đó khẳng định khu vực phức tạp nhưng chúng ta vẫn giữ được ổn định”.

Vụ lật tàu SE19 ở Thanh Hóa: 2 nhân viên gác barie bị tạm giữ để điều tra

Ngày 25/5, công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự 2 nhân viên gác barie tại khu gian Khoa Trường là Phạm Văn Vui (40 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), cùng quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt giữa tàu SE19 và ô tô tải biển số Nghệ An xảy ra vào rạng sáng 24/5, theo Zing.

Trước đó, ngày 24/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ đối với 2 nhân viên nói trên. (Chi tiết)

2 nhân viên gác barie bị tạm giữ để điều tra vụ lật tàu SE19 ở Thanh Hóa
Vụ tai nạn làm hư hỏng khoảng 100 m đường ray và nhiều toa tàu sắt. (Ảnh: Minh Hải)

VKS không thay đổi quan điểm truy tố 3 bị cáo dù có đoạn ghi âm

Sáng 25/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án 9 người tử vong sau sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

VKS đã nêu ý kiến về đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại giữa ông Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BVĐK Hòa Bình) và bà Bùi Thị Phương Thúy (Phó Trưởng phòng tài chính, kế toán BVĐK Hòa Bình), theo Dân Việt.

VKS cho rằng, bản ghi âm có từ tháng 6/2017, trong đó không có việc thanh lý hợp đồng 315 (hợp đồng sửa chữa, thay thế vật tư hệ thống lọc thận tại BVĐK Hòa Bình), cơ quan công an cũng không thu giữ bản hợp đồng này.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 23/5, BS Hoàng Công Lương đứng ngoài. (Ảnh: VnExpress)

“Nội dung trong đoạn ghi âm trên không làm thay đổi hành vi của các bị cáo, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị cáo”, đại diện VKS nói. (Chi tiết)

Dời trạm BOT để đón xe từ đường tránh: Dân yêu cầu được miễn, giảm phí

Ngày 24/5, trong buổi tham vấn ý kiến dân do Bộ GTVT và tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại UBND xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar), gần 200 người dân thuộc 4 phường, xã của huyện Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ tham dự.

Tại đây, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc di dời đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và UBND tỉnh đồng ý.

Theo đó, trạm thu phí BOT Quang Đức sẽ được chuyển về Km1758+085 (xã Cuôr Đăng, Cư M’gar). Vị trí mới chỉ cách trạm thu phí BOT Toàn Mỹ (Đắk Nông) khoảng 56km, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định 70km.


Vị trí dự kiến chuyển trạm BOT Quang Đức về. (Ảnh: Plo)

Dân Trí trích dẫn lời lãnh đạo tỉnh cho biết, lý do di dời được đưa ra là:

  1. Vị trí trạm hiện tại làm chia cắt đô thị, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Buôn Hồ;
  2. Trạm nằm trong khu vực đông dân cư ảnh hưởng đến người dân, gây ô nhiễm về bụi và môi trường;
  3. Trạm cũ nằm gần chân đèo Hà Lan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hơn nữa, tuyến tránh thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) dài hơn 26km đầu tư bằng ngân sách sắp hoàn thành Lúc đó, các phương tiện lưu thông trên tuyến tránh sẽ không đi qua trạm thu phí BOT Quang Đức nên dời trạm để đón cả xe đi trên tuyến đường đầu tư BOT và xe đi trên tuyến tránh, theo Người Lao Động.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc dời trạm BOT là bất khả kháng. (Ảnh: PLO)

Pháp Luật Tp.HCM phản ánh, người dân bức xúc vì BOT Quang Đức chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước trên QL14, mỗi trận mưa là biến ao, vườn nhà dân thành bãi chứa rác. Nhiều người cho rằng vị trí mới của trạm vẫn là trong khu đông dân cư. Nếu chuyển thì nên đặt trên đường tránh thị xã Buôn Hồ đang xây dựng.

“BOT Quang Đức dời đi vị trí khác, vậy ai sẽ hoàn trả khoản tiền đã thu của dân từ đó đến nay?”, ông Nguyễn Sơn Lập (trú phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) đặt câu hỏi.

Hầu hết ý kiến người dân cho rằng việc di dời này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân gần trạm. Bởi vậy họ đề nghị xem xét giảm hoặc miễn phí cho dân quanh khu vực, tạo sự công bằng.

Ông Lê Văn Thọ (ngụ xã Cư Né) nhấn mạnh, việc cho các hộ lân cận trạm được miễn giảm thì cụ thể là bao nhiêu % để người dân được biết.

Người dân tham gia buổi tham vấn ý kiến về việc dời trạm thu giá BOT Quang Đức. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk hừa nhận vị trí đặt trạm thu phí mới là không đúng, không đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên, việc đặt trạm thu phí tại Km1758+085 là do bất khả kháng, không còn vị trí nào phù hợp hơn.

Ý kiến người dân đều là những nguyện vọng chính đáng do đó, tỉnh sẽ giao Sở GTVT, các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, báo cáo gửi Bộ GTVT có giải pháp miễn, giảm phí cho người dân.

Ông Phạm Minh Hiếu, Vụ Tài chính (Bộ GTVT) nói rằng, việc thu phí trên QL14 hiện nay là “thu hở”, bởi khó xác định quãng đường mà các phương tiện đã đi. Do đó, Bộ GTVT đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này, theo Dân Trí.

Thiết bị gian lận bày bán tràn lan trước kỳ thi THPT quốc gia 2018

Cách đây khoảng 1 tuần, công an Hà Nội vừa thu giữ 38 thiết bị tai nghe siêu nhỏ có thể sử dụng trong gian lận thi cử, theo Giáo dục và Thời đại.

Được biết, các thiết bị này được bán trên mạng xã hội với thông tin: Camera wifi siêu nhỏ đọc chữ từ xa, hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất; tai nghe siêu nhỏ, siêu hiện đại, míc thu âm chỉ cần nói thầm là bên kia nghe rất rõ. Kích thước thiết bị được thu gọn chỉ bằng 2/3 bộ thẻ ATM thường.

Thiết bị gian lận bày bán tràn lan trước kỳ thi THPT quốc gia 2018
Tai nghe siêu nhỏ kết cấu giống máy tính FX500 của Casio. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Ngoài loại này, tai nghe siêu nhỏ kết cấu giống hệt máy tính FX500 của Casio (loại máy tính được mang vào phòng thi) có thể tự nhận nghe khi có cuộc gọi đến cũng được rao bán rộng rãi.

Theo Dân Trí, công an Tp. Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát, đóng cửa các cửa hàng bán các thiết bị điện tử, photocopy… gần địa điểm thi suốt thời gian kỳ thi diễn ra. Thiết bị gian lận thi cử ngày càng tinh vi nhưng không khó để phát hiện gian lận.

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định, nếu cán bộ coi thi làm hết trách nhiệm của mình thì mọi diễn biến tâm lý không bình thường của học sinh sẽ được phát hiện.

Đây là giải pháp tốt để phòng ngừa và phát hiện gian lận bằng công nghệ cao trong thi cử.

Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ 25 đến 27/6/2018. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn thành phố có trên 79.600 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí ở 123 điểm thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ ngày 25/6-27/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn của điểm thi; kiểm tra hồ sơ đăng ký và hoàn thiện hồ sơ, văn phòng phẩm…

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News