Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 25/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Báo Hàn Quốc dự đoán Việt Nam sẽ “gieo sầu” cho Thái Lan sau Asiad

Theo Soha, sáng 25/8, website Spotvnews của Hàn Quốc có bài bình luận về U23 Việt Nam với nhan đề: “HLV Park Hang-seo đã làm điều vượt qua trí tượng tượng của người Việt Nam”.

Bài viết đưa ra nhận định: Vòng tứ kết Asiad tại Jakarta-Palembang là kết quả vượt quá mục tiêu của U23 Việt Nam. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Á vận hội mà nền bóng đá nước này từng chinh phục được. Sau kỳ tích huyền thoại ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, HLV Park Hang-seo đang viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Báo Hàn Quốc liên tục ca ngợi HLV Park Hang-seo. (Ảnh: Soha)

Bài viết của Spotvnews còn dự đoán rằng lứa cầu thủ hiện tại đang thi đấu trên đất Indonesia có rất nhiều cơ sở để lật đổ Thái Lan, chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm.

Cụ thể: “AFF Cup cuối năm nay sẽ có 10 đội tham dự, thi đấu ở 9 thành phố thuộc 9 quốc gia khác nhau. Giải đấu này bắt đầu từ năm 1966 và Thái Lan đã thể hiện sự thống trị với 11 lần lên ngôi. Ở giải đấu gần nhất, người Thái cũng thi đấu ấn tượng và bảo vệ chức vô địch.

Nhưng, đây là lúc mà Việt Nam đang sở hữu tiềm năng vô cùng mạnh mẽ. Việt Nam đủ sức giành chiến thắng nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở 2 giải đấu vừa qua (giải U23 châu Á và Asiad)”.

Đặc biệt, bài báo Hàn Quốc cho rằng:

“Việt Nam đủ khả năng đánh bại Syria ở vòng tứ kết, mở ra cơ hội giành huy chương.

Bóng đá Đông Nam Á đã trải qua tới hơn 4 thập kỷ không thể giành nổi bất kỳ một tấm huy chương nào ở Asiad, sau khi Myanmar giành 2 HCV liên tiếp các năm 1966-1970, Malaysia giành HCĐ năm 1962, 1974 và Indonesia giành HCĐ năm 1958.

Nếu Việt Nam giành huy chương ở giải năm nay, đây sẽ là thành tích tuyệt vời của bóng đá Đông Nam Á sau 44 năm”.

Phát hiện lô cốt, hầm bí mật tại di tích Hải Vân Quan

Ngày 25/8, Sở VH&TT thành phố Đà Nẵng xác nhận với Thanh Niên, sau hơn 4 tháng nghiên cứu và khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện nền móng kiến trúc còn xót lại của di tích Hải Vân Quan thời Nguyễn như bậc cấp, lối đi của hai cổng, hệ thống tường thành, pháo nhãn cùng dấu vết nền móng kiến trúc nhà Trú Sở và Vũ Khố…

Ngoài ra, trong quá trình khai quật, nhiều dấu tích được xây dựng từ 1946-1975, khi quân đội Pháp và Mỹ đồn trú tại đây cũng được tìm thấy. (Chi tiết)

Phát hiện lô cốt, hầm bí mật tại di tích Hải Vân Quan
Sau khi đào lớp đất đá, nhà nghiên cứu còn phát hiện hầm bí mật được làm bằng bê tông, cốt thép, dài 12 m, rộng 8,5 m, xuyên qua khu vực Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan về phía rừng. (Ảnh: VnExpress)

Nữ thủ quỹ ngân hàng lừa 52 người, chiếm đoạt hơn 212 tỷ nhận án chung thân

Theo Vietnamnet, ngày 24/8, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử Bùi Phương Thảo (sinh năm 1974, ở TP. Hạ Long, nguyên thủ quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh) với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ thủ quỹ ngân hàng lừa 52 người, chiếm đoạt hơn 212 tỷ nhận án chung thân
Bùi Phương Thảo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Tiền Phong)

Bùi Phương Thảo đã lừa 52 người, chiếm đoạt của họ hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, 17 người đã tin tưởng cho Thảo vay tiền mà không có giấy tờ với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên án xử phạt Bùi Phương Thảo mức án tù chung thân. Buộc Thảo phải bồi thường cho những người bị hại và ngân hàng VIB.

Nữ thủ quỹ ngân hàng lừa 52 người, chiếm đoạt hơn 212 tỷ nhận án chung thân
Hơn 20 bị hại trên tổng số 52 bị hại đã đến tòa. (Ảnh: Dân Trí)

Riêng ngân hàng VIB phải bồi thường cho 3 khách hàng bị mất tiền là 5,640 tỷ đồng, tương ứng với số tiền bị mất trong các giao dịch do Thảo cùng các cán bộ ngân hàng VIB đã làm giả chứng từ để chiếm đoạt. (Chi tiết)

Khan hiếm sách giáo khoa và những con số biết nói

Với hơn 100 triệu bản, số lượng phát hành SGK của NXB Giáo dục Việt Nam bằng tất cả ấn phẩm in ấn của các NXB trong nước cộng lại, nhưng số đầu sách chỉ chiếm trên dưới 2%.

Khan hiếm sách giáo khoa và những con số biết nói
Số liệu tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của NXB Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Zing)

Mỗi năm in hơn 100 triệu bản

Theo báo cáo NXB Giáo dục Việt Nam gửi Bộ GD&ĐT, số lượng SGK năm 2018 dự kiến là 104 triệu bản. Trong năm 2017, số SGK in ra là 107,8 triệu bản; năm 2016 là 108,8 triệu bản và năm 2015 là 101 triệu bản.

Khổng lồ về số lượng, tí hon về đầu sách

Trong 2 năm 2016 và 2017, số đầu SGK do NXB Giáo dục Việt Nam tham gia in ấn chỉ lần lượt là 424 và 675, tương đương1,4% đến 2,2% tổng đầu sách hàng năm. Nhưng với hơn trăm triệu bản in mỗi năm, số lượng SGK đạt 56,4% trong ngành xuất bản năm 2016 và 50,4% năm 2017, theo Zing.

Như vậy, số lượng phát hành SGK của NXB Giáo dục Việt Nam bằng tất cả ấn phẩm in ấn của các NXB trong nước cộng lại. (Chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News