Người Việt đã chi hơn 18 triệu USD để nhập khẩu hoa và cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/12/2017 đến 31/1/2018, kim ngạch nhập khẩu hoa của Việt Nam đạt 18 triệu USD, tương đương khoảng 400 tỷ đồng, tăng 46,8% so với dịp Tết Nguyên đán 2017.

Hà Lan là thị trường cung cấp hoa, cây cảnh nhiều nhất cho Việt Nam với kim ngạch hơn 5 triệu USD, tăng 76%; tiếp theo là Trung Quốc đạt gần 4 triệu USD, tăng xấp xỉ 81%.

Kim ngạch nhập khẩu hoa từ một số thị trường khác như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan cũng có mức tăng đáng kể.

Những loại hoa, cây cảnh nhập ngoại được người Việt ưa chuộng dịp Tết Mậu Tuất vừa qua có hoa lan, đỗ quyên, vạn niên thanh, tùng cảnh, hoa tuyết mai, đông đào… Kim ngạch nhập khẩu các loại hoa này đạt gần 8 triệu USD, trong đó 3,3 triệu USD là nhập khẩu từ Trung Quốc, 2,7 triệu USD là nhập khẩu từ Đài Loan.

Năm nay, các loài hoa phong lan từ Thái Lan cũng được ưa chuộng với kim ngạch 2,2 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hoa lily từ Hà Lan đạt 4,4 triệu USD, New Zealand đạt 1,1 triệu USD, từ Pháp đạt hơn 1 triệu USD.

NguyễnThu