Hai đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, vừa liên tục trút thức ăn vào miệng vừa tát dã man khiến dư luận phẫn nộ sôi sục.

Sáng 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip và hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ trẻ nhỏ dã man tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười trên đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi được đăng tải, clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự phẫn nộ, theo Saostar.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

2 đoạn clip được đăng tải ghi lại cảnh 2 người phụ nữ, trong đó một người mặc đầm trắng sọc đen và một người khác mặc áo màu đỏ dài tay bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà và liên tục trút thức ăn vào miệng.

Khi bé trai này khóc, người phụ nữ quăng chiếc khăn phủ lên mặt bé và đánh liên tục vào mặt.

Vừa trút thức ăn vào mồm, bảo mẫu vừa tát bé trai. (Ảnh cắt từ clip)
Một trẻ bị bảo mẫu cầm mặt và đầu xách bổng lên cao.

Ông Phạm Đình Sơn, Trưởng phòng Giáo dục quận Thanh Khê cho biết, vừa nhận được thông tin và cử người đến nhóm trẻ được phản ánh để xác minh vụ việc.

Nhiều người dân có mặt tại cơ sở giữ trẻ này. (Ảnh: Saostar)

Trong khi đó, bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, Sở đang chỉ đạo các phòng, ban liên quan xác minh làm rõ. 

Bà Bích Thuận cho biết, đây là nhóm trẻ gia đình do phường quản lý.

Hoàng Minh (TH)