Những tình huống trợ giúp hài hước trong “Ai là triệu phú” như nhất quyết không tin lời phụ nữ, chiến thắng nhờ nghe lời vợ… đem lại tiếng cười cho khán giả. 

8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Ngày 15/5 vừa qua, phần thi của người chơi Ngọc Quyên để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.Trước câu hỏi số 10 vô cùng quan trọng: “Đâu là tên một tác phẩm opera của nhà soạn nhạc người nga P.I. Tchaikovsky?” , chị nhận được cả ba câu trả lời trợ giúp là đáp án C. Hồ thiên nga. Thậm chí, tổ tư vấn tại còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Đã đọc qua nhiều lần”, “Hãy tin tưởng em”… Dù phân vân, Ngọc Quyên vẫn quyết định lựa chọn theo tổ tư vấn. Tuy nhiên, đáp án chính xác lại là A. Trả lời sai khiến cô phải quay về với mức tiền thưởng 2 triệu đồng thay vì 22 triệu đồng nếu trả lời đúng.
8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Người chơi Trần Văn Tiền đã “phá lệ” chương trình Ai là triệu phú khi xin dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trường quay ngay từ câu hỏi đầu tiên “Đâu là tên một loại mũ?”. Kết quả, 100% khán giả đều chọn đáp án B. Lưỡi trai.
8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Anh Trần Tiến Thực chính là chủ nhân của phương châm sống “hot” nhất năm 2013 khi tham gia Ai là triệu phú. Cụ thể, trong câu hỏi thứ 10 “Tác giả của tiểu thuyết Trở về Eden là ai?”, hai cô gái tư vấn tại chỗ đều chọn phương án A và quả quyết đây là đáp án chính xác vì đã đọc tiểu thuyết này tới 3 lần. Người trợ giúp cuối cùng là nam giới đưa ra đáp án B. Sau một hồi băn khoăn, anh Trần Tiến Thực cho hay: “Trong giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn” và quyết định chọn B. Kết quả, B chính là đáp án đúng.
8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Câu hỏi “Định lý Vi-et được áp dụng trong lĩnh vực nào?” trong số tháng 9/2014 của Ai là triệu phú từng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Người chơi Trần Trúc Anh sử dụng quyền trợ giúp hỏi tổ tư vấn tại chỗ và nhận được câu trả lời là A. Vật lý. Tuy nhiên, đáp án chính xác lại là B. Toán học. Điều gây tranh cãi là 2 trong số 3 sinh viên trong tổ tư vấn đến từ Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng… đều đưa ra đáp án sai cho câu hỏi kiến thức toán học cơ bản này.
8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Trong chương trình phát sóng ngày 3/6/2014, người chơi Phan Tất Đức đã thành công ở câu hỏi thứ 10 với mức giải thưởng 22 triệu nhờ “nghe lời vợ”. Cụ thể, sau khi gọi “Vợ ơi” và đọc câu hỏi, anh chỉ ngồi mỉm cười mà không đọc các đáp án. Nhưng bà xã của anh là chị Nguyễn Thanh Hà đã nhanh chóng đưa ra đáp án cho câu hỏi: “Năm du lịch quốc gia 2014 có chủ đề là gì” và chắc chắn 100%. Anh Đức khiến khán giả bật cười khi nói: “Nghe theo lời vợ, nếu có sai thì cũng không trách gì được”, “Không nghe lời vợ chẳng may có sai thì về lại khổ”.
8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Anh Doãn Thế Hà khiến khán giả trường quay bật cười với màn gọi điện cho người thân trước câu hỏi “Tướng Nguyễn Xí là vị danh tướng của triều đại nào?”. Tuy nhiên sau đó, người trợ giúp lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người khác nữa nên 30 giây kết thúc vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.

Màn gọi điện trợ giúp hài hước của anh Doãn Thế Hà trong Ai là triệu phú.

8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Đôi khi sự trợ giúp lại khiến bạn rời ghế nóng nhanh hơn. Với câu hỏi trên, 100% khán giả chọn đáp án D nhưng kết quả lại là A.
8 tình huống trợ giúp 'bá đạo' trong lịch sử 'Ai là triệu phú'
Tổ tư vấn tại chỗ đều khẳng định đáp án D trước câu hỏi “Ca khúc Ngẫu hứng phố của nhạc sĩ Trần Tiến nhắc đến loại đồ uống nào?”. Tình huống hài hước khi có người tư vấn hùng hổ cho rằng “Em không hát được nhưng chắc chắn đáp án là trà chanh”, người thì khẳng định “Bài hát này cháu từng nghe qua rồi và chắc chắn là trà chanh”. Cuối cùng đáp án đúng lại là… B. Bia hơi.

Yến Yến