Trong lúc chơi tại nhà, bé L.A.N (5 tuổi, Quảng Yên) không may bị hạt cườm lọt vào tai, do hoảng quá nên lấy ngón tay ngoáy, hạt càng chui sâu vào trong.

VTC đưa tin, bé N. nhập viện bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng đau nhức tai, khóc lớn…

Ngay khi vào viện, các bác sĩ đã khám và phát hiện dị vật nằm sâu trong tai bé che kín ống tai ngoài, sát màng nhĩ.

Ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng nội soi gắp dị vật là hạt cườm đường kính 7 mm ra khỏi tai.

Các bác sĩ cho biết, dị vật trong tai là bệnh lý rất thường gặp ở trẻ em. Khi chơi trẻ thường tự đút vào tai những vật như hạt bắp, hạt đậu, hạt cườm, một số mảnh vụn đồ chơi, bụi…

Khi có dị vật mắc trong tai, tuyệt đối không được dùng dụng cụ như bông ngoáy tai, dụng cụ lấy ráy tai… để thăm dò. Khi ấy có nguy cơ đẩy dị vật vào sâu trong tai và gây tổn thương những cấu trúc mỏng manh của tai giữa.

Lúc này, phụ huynh cần bình tĩnh, nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

(Tổng hợp)