Ngày 29 Tết, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp.HCM tiếp nhận một bệnh nhân nam 19 tuổi đến từ Lâm Đồng với vết thương dập nát bàn tay trái, trật hở khớp bàn ngón một, gãy xương đốt gần ngón 3 do pháo nổ.

Đốt pháo, một chàng chai bị dập nát bàn tay
Bàn tay nạn nhân khi nhập viện (ảnh: Thanh niên).

Theo Vnexpress, bác sĩ Nguyễn Tấn Bảo Ân, Nguyễn Văn An đã phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương các ngón, nắn trật xuyên kim bàn ngón một, nẹp bột ngón 3 cho bệnh nhân nam kể trên. Theo các bác sĩ, vết thương gây dập mất da nhiều nơi cả bàn tay, cơ mô dập nát nhiều, động mạch đứt mất, kíp phẫu thuật phải cắt lọc rửa vết thương rất nhiều nước.

Sự việc xảy ra ngày 13/2, trong buổi tiệc tất niên, sau khi ăn uống xong xuôi, nạn nhân được bạn đưa trái pháo bông nên cầm trên tay đốt chơi và tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân hoại tử ngón một tay trái, theo Thanh niên.

Xuyến Chi