Ngày đầu tiên đi học là một sự kiện đặc biệt với cả con cái lẫn bố mẹ. Dưới đây là một số lời khuyên giúp các bậc phụ huynh hỗ trợ con chuẩn bị tốt nhất trong ngày nhập học.

Dành vài phút nói chuyện với con trước khi đi học

Những điều phụ huynh nên làm trong ngày đầu đưa con đi học

Rời khỏi vòng tay của cha mẹ để làm quen với một môi trường hoàn toàn lạ lẫm như trường học sẽ khiến không ít bé bỡ ngỡ, rụt rè. Một cái ôm ấm áp và vài lời động viên sẽ giúp trẻ sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.

Chuẩn bị bữa sáng đủ dưỡng chất

Những điều phụ huynh nên làm trong ngày đầu đưa con đi học

Các nhà dinh dưỡng học luôn khẳng định bữa sáng đóng vai trò quan trọng nhất trong ngày. Bạn nên đảm bảo trẻ được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để có sức khỏe tập trung trong ngày học đầu tiên.

Chuẩn bị ba lô cho con

Những điều phụ huynh nên làm trong ngày đầu đưa con đi học

Ngày đầu đi học, bạn nên chuẩn bị ba lô cho con đầy đủ dụng cụ học tập như bút chì, vở, màu vẽ, tẩy… Ngoài ra, bố mẹ cũng nên dán nhãn vở vào các vật dụng để giúp bé dần phân biệt đồ đạc.

Tránh hỏi “dồn dập” giáo viên

Những điều phụ huynh nên làm trong ngày đầu đưa con đi học

Lần đầu tiên gặp giáo viên của con, các phụ huynh thường sẽ có nhiều mối quan tâm và câu hỏi. Bạn có thể thoải mái giới thiệu bản thân, tuy nhiên, nếu muốn trao đổi chi tiết thì nên lấy số cá nhân hoặc địa email để liên lạc sau.

Nộp đầy đủ giấy tờ

Những điều phụ huynh nên làm trong ngày đầu đưa con đi học

Để thuận tiện cho nhà trường làm hồ sơ học sinh, ngay ngày đầu nhập học, phụ huynh nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho con. Bên cạnh đó, bạn cũng cần cung cấp thông tin cá nhân để nhà trường dễ liên lạc, trao đổi.

Nói lời “tạm biệt” và cho phép mình nghỉ ngơi

Những điều phụ huynh nên làm trong ngày đầu đưa con đi học

Ngày đầu tiên đi học là một sự kiện đặc biệt ý nghĩa của cả con cái và bố mẹ. Rất nhiều phụ huynh lưu luyến không nỡ rời sau khi đưa con tới lớp, tuy nhiên, sự bịn rịn ấy chỉ gây thêm trở ngại cho các giáo viên làm việc. Một cái ôm, hứa sẽ đến đón đúng giờ và chào tạm biệt, hãy vui vẻ vì đây chính là một trong những dấu mốc trưởng thành của con bạn.

Sau khi đưa bé đến lớp, bố mẹ có thể dành một chút thời gian nghỉ ngơi tự thưởng cho bản thân. Bạn có thể yên tâm, ở môi trường giáo dục đó, con bạn sẽ được học tập và phát triển tốt.

Nguyễn Hiệp