Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 31/10/2025 đưa tin: Gần đây, cảnh sát ở nhiều nơi tại Trung Quốc tiếp tục thu thập mẫu máu của nam giới, gây lo ngại cho người dân và tranh cãi trong dư luận. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, động thái này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất có thể là để chuẩn bị cho việc phát động “chiến tranh không giới hạn” trong tương lai, đồng thời cũng có thể là để xây dựng một kho tàng nội tạng sống.
Gần đây, một người dân đã phản ánh trên nền tảng “Hỏi chính sự Tứ Xuyên” rằng, tất cả nam giới ở thôn Song An, thị trấn Long An, huyện Bình Võ, đều bị yêu cầu cung cấp mẫu máu. Anh đặt nghi vấn liệu đây có phải là hành vi cưỡng chế hay không và lo lắng về việc rò rỉ dữ liệu cá nhân. Anh cho biết, địa phương này đã từng thu thập DNA vào ba năm trước.
Ngày 28/10, cảnh sát huyện Bình Võ phản hồi rằng: Việc thu thập mẫu máu bao trùm tất cả công dân nam trong toàn huyện, với mục đích “hoàn thiện hơn nữa cơ sở dữ liệu DNA”, cái gọi là để “phòng ngừa tội phạm, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật”, và nói rằng do thiếu hụt dữ liệu hoặc mẫu bị sai lệch, nên cần phải kiểm tra và thu thập lại.
Nhà bình luận thời sự sống tại Mỹ, ông Lam Thuật cho biết: “Trong những năm qua, ĐCSTQ liên tục thu thập các mẫu máu, mẫu di truyền và thông tin sinh học của người Trung Quốc. Đồng thời, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, họ đã công khai [thu thập] ở thế giới phương Tây, thu thập thông tin sinh học và mẫu di truyền của các chủng tộc và nhóm người khác nhau. Những hoạt động này rất có thể đều là để chuẩn bị cho việc ĐCSTQ phát động chiến tranh không giới hạn trong tương lai, sử dụng vũ khí sinh học trong chiến tranh không giới hạn, và để nghiên cứu phát triển các loại vũ khí sinh học này.”
Báo quân đội của ĐCSTQ đã nhiều lần đăng bài nói về việc vũ khí gen sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh tương lai như thế nào. Năm 2023, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo đánh giá nói rằng ĐCSTQ là mối đe dọa chiến tranh sinh học lớn nhất.
Việc ĐCSTQ xây dựng cơ sở dữ liệu DNA nam giới quy mô lớn có thể bắt nguồn từ tỉnh Hà Nam vào năm 2014, và đến năm 2022, ít nhất 25 tỉnh/thành đã thiết lập cơ sở dữ liệu DNA nam giới.
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG): “Kể từ cuối năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn, cưỡng chế lấy mẫu máu của các học viên Pháp Luân Công. Trong bối cảnh xã hội lớn này, cộng với việc công dân mất tích hàng loạt trong những năm gần đây, hiện tượng mất tích dân số vô cùng nghiêm trọng. Việc thu thập mẫu máu như vậy không thể không khiến người ta nghi ngờ rằng ĐCSTQ bị nghi ngờ đang xây dựng một kho tàng nội tạng người của quốc gia.”
Vào ngày “Lễ duyệt binh 3/9” kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II năm nay, ông Tập Cận Bình đã cười nói với ông Putin rằng “cấy ghép nội tạng có thể giúp con người sống đến 150 tuổi”, điều này đã gây chấn động và bị quốc tế lên án.
Theo NTDTV