Hà Nội trước đây là một trong những địa điểm di cư của nhiều loài chim từ khắp nơi về tránh rét, nhưng do tốc độ đô thị hóa nhanh, một số loài chim như vịt trời, sâm cầm ở Hồ Tây không còn. Tuy nhiên, thi thoảng người dân vẫn bắt gặp loại chim đớp ruồi nhỏ, đầy màu sắc.

Đớp ruồi là họ chim có nhiều loài nhất thế giới, chuyên sống trên cây, ăn sâu bọ, làm tổ hình kén cầu kỳ trong hốc cây hay hàng rào. Chúng có giọng hót yếu và tiếng kêu khàn khàn. Chúng ăn các loại sâu bọ, côn trùng, mùa đông phải di cư từ phía bắc xuống phía nam để duy trì nguồn thức ăn như sâu bọ, côn trùng. Loài chim này thường xuất hiện ở những nơi nhiều cây cối như Vườn Bách thảo, ven triền đê sông Hồng, nơi có nhiều cây cối.

Bộ ảnh chim đớp ruồi di cư về Hà Nội:

Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi cằm đen
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi đầu xám: Con đực màu rất đẹp, con cái chỉ có màu nâu.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi xanh Hải Nam giống cái.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi xanh Hải Nam giống đực.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi họng hung.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi lưng vàng.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi Si bê ri.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi vàng giống đực.
Lạ mà quen những cánh chim thiên di về Hà Nội
Chim đớp ruồi vàng giống cái.

Nguồn ảnh: vnexpress.net

An An