Theo kết quả thi THPT Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có 1.265 em bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) môn Ngữ văn.

Theo quy định, tất cả các thí sinh bị điểm liệt sẽ trượt tốt nghiệp, cũng như không đủ điều kiện xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019.

Vietnamnet đưa tin, theo thống kê, môn Ngữ văn dẫn đầu số thí sinh bị điểm liệt với 1.265 em. Có 867.937 thí sinh tham gia dự thi. Điểm trung bình của môn thi tự luận này là 5,49. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 241.615 thí sinh chiếm 27,84%. Điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 6.

Phổ điểm môn thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019 (Ảnh: Vietnamnet)

Xếp thứ hai về tỷ lệ bị điểm liệt là môn Tiếng Anh với 630 em. Tiếp đến là Lịch sử cũng có tới 395 em, môn Toán có 345 em, môn thi Hóa học có 187 em, Vật lý với 150 bài thi, Địa lý có số thí sinh bị điểm liệt là 47 em, ít nhất là môn Giáo dục công dân có 11 thí sinh bị điểm liệt.

Trước đó, theo Vnexpress, môn Giáo dục công dân chiếm số lượng điểm 10 nhiều nhất với 784 bài, Tiếng Anh đứng thứ hai với 299 bài.

videoinfo__video3.dkn.tv||9a31d00ba__