Thay vì những món quà đắt tiền, hãy để trẻ “chìm đắm” trước màn hình, bố mẹ có thể đưa con đến các điểm vui chơi để tăng cường vận động, kích thích tìm hiểu về thế giới quan. 

Khu vui chơi giáo dục VINKE Times City

Khu vui chơi giáo dục Vinke (Ảnh: Vivuhanoi)

Khu vui chơi giáo dục trẻ em Vinke nằm ở tầng 1 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, rộng gần 6.000 mét vuông.

Vinke có hàng trăm trò chơi và nhiều khu vui chơi theo lứa tuổi, sở thích, là địa điểm lý tưởng để cha mẹ đưa trẻ đến chơi trong dịp lễ hay cuối tuần.

Ngoài những trò chơi phổ biến như nhà bóng, xích đu cho các bé nhỏ tuổi, VINKE còn khu hướng nghiệp để trẻ trải nghiệm với công việc của chú công an, hay người bếp trưởng, nhân viên truyền hình. Bên cạnh đó là những trò đòi hỏi sự khéo léo, dũng cảm như leo núi.

Đặc biệt, không thể không kể đến thủy cung Vinpearl Aquarium như một đại dương thu nhỏ sinh động, đa dạng với hơn 30.000 loài động vật, sinh vật biển…

Thủy cung Times City- đại dương thu nhỏ dưới lòng đất. Đến đây, các bé tha hồ khám phá và ngắm nhìn những loài sinh vật biển. (Ảnh: Vntrip)

Giá vé vào Vinke tuỳ thuộc vào các ngày trong tuần, giá vé 120.000–150.000 đồng/vé vào ngày bình thường và 170.000–200.000 đồng/vé vào các ngày lễ.

Royal City

Khu trượt băng trong nhà của trung tâm thương mại Royal City ( Ảnh: Tin247)

Tại “thành phố dưới lòng đất” này có rất nhiều trò chơi hấp dẫn thú vị như công viên nước trong nhà, trượt băng, tham gia các lớp hướng nghiệp, thực hành những công việc mà trẻ mơ ước bấy lâu như công an, phát thanh viên, làm bánh…

Đặc khu dành cho trẻ em với các dịch vụ ăn uống, vui chơi cho bé thỏa sức lựa chọn.

Sau cuộc vui chơi đến mệt nhoài, bố mẹ có thể cho các bé ăn uống ngay tại Royal City với nhiều nhà hàng cùng với nhiều món ăn đa dạng.

Trung tâm thương mại Royal City mở cửa từ 9h30–22h hàng ngày. Giá vé vào những điểm vui chơi giao động từ 150.000-200.000 đồng, khá phù hợp với các gia đình có con nhỏ.

Hệ thống khu vui chơi tiNiWorld

TiNiWorld là khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội trong nhà mang tính giáo dục cao và quy mô lớn. Khu vui chơi được phân thành khu vực phù hợp với độ tuổi và sở thích của trẻ.

Đối với các bé gái, phòng Babie Dream House với tông màu hồng đặc trưng nữ tính sẽ cuốn hút bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các bé sẽ được hóa thân thành những nàng công chúa xinh đẹp, học cách chăm sóc và chơi đùa cùng các bé búp bê nhỏ.

top 7 dia diem vui choi quanh ha noi danh cho be ngay 16

Ngoài ra, tiNiWorld còn có góc nấu ăn DIY hay những khu dành riêng cho trẻ mẫu giáo, như khu vực ‘Toddler Area’ và đặc biệt hơn ở đây còn có buffet kẹo ngọt rất hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.

(Ảnh: Tiniworld)

Hệ thống của tiniworld mở cửa từ 9h-22h các ngày trong tuần. Giá vé từ 45.000-235.000 đồng.

Công viên nước Hồ Tây

Với quy mô rộng lớn cùng nhiều trò chơi ngoài trời, công viên nước Hồ Tây là địa chỉ ưa thích của nhiều gia đình cũng như các bạn trẻ trong những ngày cuối tuần cũng như hứa hẹn sẽ trở thành nơi thư giãn, xả stress trong những ngày hè nóng nực.

Bên cạnh những trò chơi liên quan đến bơi lội, trượt cầu nước, công viên còn có khu vui chơi giải trí liên hoàn Kinder Park được thiết kế đặc biệt dành cho các bé từ 6-12 tuổi.

(Ảnh: Vietfuntravel)

Công viên mở cửa từ 9h–19h vào các ngày thứ 2 đến thứ 6. Riêng hai ngày cuối tuần công viên sẽ mở cửa sớm hơn 30 phút so với ngày thường. Vé dành cho trẻ em ngày thường 100.000 đồng, cuối tuần và ngày lễ 120.000 đồng. Đối với người lớn ngày thường giá vé 120.000 đồng, cuối tuần và ngày lễ 150.000 đồng/vé.

Công viên Thủ Lệ

Công viên Thủ Lệ là địa điểm được nhiều bậc phụ huynh nghĩ tới mỗi khi cho bé đi chơi.

7 địa điểm vui cực đã cho trẻ ở Hà Nội ngày 1/6

Nơi đây có không gian thoáng mát bởi những rặng cây lâu năm, bao quanh là hồ nước xanh, đặc biệt hấp dẫn trẻ nhỏ khi chúng được tận mắt ngắm nhìn nhiều loài động vật quý hiếm như voi, sư tử, cá sấu…

Ngoài ra, tại công viên cũng có những trò chơi vui nhộn như đu quay, đi tàu hỏa, đi máy bay… Đây là địa điểm vui chơi khá lý tưởng dành cho các bé bởi chi phí thấp, công viên lại nằm ngay trung tâm thành phố nên khá thuận tiện trong việc đi lại.

(Ảnh: Tienphong)

Giá vé vào cổng Công viên Thủ Lệ hiện nay là 10.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 5.000 đồng/vé/người đối với trẻ em. Giờ mở cửa từ 8h-18h hằng ngày và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.

Thiên Đường Bảo Sơn

Nằm không quá xa trung tâm Hà Nội, Thiên Đường Bảo Sơn cũng là địa điểm vui chơi thú vị dành cho trẻ mà các phụ huynh có thể lựa chọn khi đưa trẻ đi chơi vào dịp hè này.

Safari tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn bao gồm tổ hợp thác nước, vườn chim, tạo hình sông núi. Các bé được tham quan khu vườn thú bán hoang dã với nhiều loại động vật quý hiếm.

Ngoài ra, Thiên Đường Bảo Sơn còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như tham quan thủy cung, xiếc cá heo, hải cẩu, lễ hội Carnival Xứ sở rừng xanh… để bé khám phá.

Màn diễu hành Carnival Xứ sở thần tiên luôn được các bạn nhỏ đón chờ. (Ảnh: Dantri)

Gía vé dành cho trẻ em là 250.000 đồng, người lớn với giá 290.000 đồng/vé.

Khu vui chơi Kolorado

Nằm trong khuôn viên khu đô thị xanh Ecopark, Kolorado là khu vui chơi cung cấp các trò chơi vận động và sáng tạo dành cho trẻ nhỏ cả ở trong nhà và trẻ nhỏ.

7 địa điểm vui cực đã cho trẻ ở Hà Nội ngày 1/6

Khu vui chơi trong nhà của Kolorado có diện tích 1000m² được chia làm nhiều khu trò chơi nhỏ như khu leo núi, khu trèo ống, khu nhà bóng… Còn khu vui chơi sân vườn là nơi các bạn nhỏ có thể tham gia chơi những trò chơi dân gian tập thể như rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, kéo co…

Leo núi một hoạt động rèn luyện thể chất dành cho bé khi đến khu vui chơi Kolorado trong dịp tết thiếu nhi này.

Đặc biệt Kolorado cũng có một trung tâm sơ cứu dành cho trẻ nhỏ, đề phòng trường hợp trẻ bị thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Đây chắc chắn là khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội mà các phụ huynh không thể bỏ qua.

Hoài Phương