Bảo Đại (1913 – 1997) là Hoàng đế thứ 13 của triều Nguyễn, đồng thời cũng là hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Xung quanh vị vua nổi tiếng này có rất nhiều giai thoại, câu chuyện đặc biệt. Những bức ảnh dưới đây sẽ cho thấy một phần cuộc đời ông. 

Vua Bảo Đại ngày nhỏ trong chuyến sang thăm nước Pháp năm 1922 với vua cha Khải Định.

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai

Tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp từ nhỏ, hoàng tử Bảo Đại lớn lên mang vóc dáng và phong thái bảnh bao, rất Tây

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-2

Hoàng tử Bảo Đại trong trang phục dạ hội tại Pháp năm 1932

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-3

Thời trẻ, ông cưỡi ngựa rất giỏi

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-4

Vua Bảo Đại cũng rất thích chơi quần vợt và đã cho xây một sân tennis ở Huế ngay khi trở về nước

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-5

Ảnh chụp vua Bảo Đại ở Hồng Kông năm 1948 sau khi chấp nhận sống lưu vong

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-6

Tại Hồng Kông, ông đổi tên thành Wang Kunney tiên sinh và thường xuyên xuất hiện ở các tiệm nhảy, sòng bạc.

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-7

Cựu hoàng Bảo Đại chơi đùa cùng chú chó cưng

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-8

Vua Bảo Đại trong một chuyến công tác tới Paris, Pháp

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-9

Vua Bảo Đại đáp chuyến bay xuống Hà Nội tại sân bay Gia Lâm vào tháng 3/1954

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-10

Ông làm Quốc trưởng đến tháng 10/1955 thì bị Ngô Đình Diệm tiến hành trưng cầu dân ý phế truất. Khi đó Bảo Đại đang ở Pháp. Sau này, ông sống lưu vong ở Paris cho đến cuối đời.

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-11

Một bức ảnh khác chụp chuyến đi tới Hà Nội năm 1954 của ông

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-12

Vua Bảo Đại cùng người vợ Pháp của mình, bà Monique Baudot vào năm 1992, 5 năm trước khi ông qua đời vào năm 1997.

nhung-buc-anh-cuc-hiem-ve-cuoc-doi-cuu-hoang-bao-dai-hinh-13