Một quái ngư kỳ dị “nửa cá nửa tôm” đã bị ngư dân bắt được gần đây tại vùng biển sâu ngoài khơi phía bắc thành phố Darwin, Australia.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Chúng ẩn nấp trong một “địa điểm bí mật” gần biên giới trên biển của Australia và Indonesia, tại độ sâu khoảng 300 m.

Loài sinh vật đáng sợ này là cá chào mào bọc giáp, thuộc họ cá Peristediidae. Đây là loài cá hiếm, phân bố ở vùng biển nhiệt đới sâu.

Với lớp vỏ cứng cáp “bọc thép” gắn gai nhọn từ đầu xuống đuôi cùng đôi mắt lồi, loài cá này đã khiến nhiều ngư dân sợ hãi khi xuất hiện.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

australia(Ảnh: Internet)

Không chỉ vậy, nó còn sở hữu một “đôi chân” theo nghĩa đen, dùng để đi bộ dưới đáy biển thay vì bơi.

quái ngư“Đôi chân đi bộ” theo nghĩa đen của cá chào mào bọc giáp. (Ảnh: Internet)

Xem cá chào mào bọc giáp đi bộ:

Quý Khải

Xem thêm: