Xe đạp vốn là một dụng cụ giao thông rất tiện lợi và thân thiện với môi trường. Nhưng khi phải đạp xe lên dốc thì không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên nếu bạn sống ở thành phố Trondheim của Na Uy thì sẽ không phải bận tâm đến chuyện phải tốn sức khi phải leo lên dốc nữa.

%image_alt%

Thiết bị này được mang tên Trampe, nó đã được đưa vào sử dụng từ năm 1993. Cho đến nay nó đã đưa hơn 200 nghìn người lên con dốc dài 130m này. Vào năm 2012, thiết bị Trampe này đã được dỡ bỏ và thay bằng một thiết bị mới tiên tiến hơn mang tên CycloCable. Khi lên dốc bạn chỉ cần dẫm một chân lên bệ và một chân vẫn để trên bàn đạp là có thể đạt đến tốc độ 2m/s.

thiet bi ho tro xe dap leo doc 2

thiet bi ho tro xe dap leo doc 3

thiet bi ho tro xe dap leo doc 4

Thiết bị này đã đi vào đời sống người dân ở đây trong nhiều năm, nhưng chưa hề có bất kể sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

thiet bi ho tro xe dap leo doc 5

thiet bi ho tro xe dap leo doc 6

Ở thành phố Trondheim, Na Uy có đến 41% người dân sử dụng xe đạp.

thiet bi ho tro xe dap leo doc 7

thiet bi ho tro xe dap leo doc 9

thiet bi ho tro xe dap leo doc 10

thiet bi ho tro xe dap leo doc 11

Rất nhiều người yêu thích đạp xe đạp đã đến đây để trải nghiệm thiết bị hỗ trợ lên dốc thú vị này.

%image_alt%

Ngay cả xe lôi cũng có thể sử dụng.

thiet bi ho tro xe dap leo doc 12

Với thiết bị này thì việc leo lên dốc không không còn vất vả như trước, mà ngược lại nó còn trở nên rất thú vị.

thiet bi ho tro xe dap leo doc 13

Thiên Minh

Xem thêm: