Các phương tiện của quân đội Mỹ thường được thiết kế để có thể không vận và thả bằng dù xuống chiến trường. Dưới đây là video luyện tập thả 8 chiếc Humvee từ độ cao 1,5 km bằng máy bay vận tải C17.

không quân mỹ thả dù 8 chiếc Humvee từ độ cao 1,5km
Xe chiến đấu Humvee chuẩn bị được thả dù từ máy bay vận tải. Ảnh: biertijd.com

Quân đội và lực lượng không quân Mỹ thường thực hiện các bài tập huấn luyện để kiểm tra và chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể phát sinh trong thực tế, giúp đánh giá hiệu quả khả năng tác chiến giữa không quân và bộ binh bên dưới.

Một trong những bài tập huấn đó của Không quân Mỹ là thả rơi 8 chiếc xe bọc thép Humvee từ độ cao 1,5 km so với mặt đất.

Điều khiển phi cơ thực hiện bài tập huấn là các phi công của Không đoàn 16 thuộc đơn vị Joint Base Charleston, South Carolina. Họ được lệnh phải thả 8 chiếc Humvees xuống Fort Bragg, NC, nơi diễn ra cuộc diễn tập thường niên Crescent Reach 16.

Crescent Reach 16 là cuộc diễn tập hàng năm nhằm đánh giá khả năng huy động và triển khai đội hình bay quy mô lớn phục vụ tập huấn, xử lý trước các cuộc tấn công mô phỏng của Joint Base Charleston.

Màn thả rơi tự do 8 chiếc xe bọc thép Humvee từ độ cao 1,5 km:



Quý Khánh