Xin ngủ qua đêm ở chùa, đến rạng sáng, bà và cháu ngoại 6 tuổi ở Hải Phòng được phát hiện đuối nước dưới ao chùa.

Tối 4/4, thông tin với PV VTC News, ông Trần Văn Đại – Chủ tịch UBND xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) cho biết, rạng sáng cùng ngày, tại chùa Linh Quang, xã An Đồng vừa xảy ra sự việc hai bà cháu chết đuối dưới ao trong chùa

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/4, bà Trịnh Thị Q. (sinh năm 1954) cùng cháu ngoại là Trần Minh A. (sinh năm 2013, quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; tạm trú tại thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến xin ngủ nhờ trong chùa Linh Quang, xã An Đồng.

Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 4/4, nhà chùa phát hiện hai bà cháu tử vong dưới ao trong chùa.

Nhận được tin báo, Công an xã An Đồng đã xuống bảo vệ hiện trường. Cùng ngày, các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo Công Lý, cơ quan chức năng bước đầu nhận định, có thể nửa đêm bà Q. bế cháu ra ngoài bờ ao, rồi xảy chân khiến hai bà cháu chết đuối.

Được biết, bố mẹ cháu Minh A. đã ly hôn, mẹ lấy chồng bên Hàn Quốc nên cháu sống với bà Q. Vì sống một mình buồn nên bà Q. thường hay lên chùa.

Thanh Thanh (tổng hợp)