Ngôi sao sáng của Uruguay có pha sút phạt hàng rào tinh quái ghi bàn mở ra chiến thắng cho đại diện Nam Mỹ trước đội chủ nhà.

Cả Uruguay lẫn Nga đều sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018. Trận đấu giữa họ ở lượt cuối chỉ có tác dụng phân định ngôi nhất bảng A. Dù vậy, theo giới chuyên gia, việc đứng nhất hay nhì bảng A không có nhiều khác biệt, bởi đối thủ của cả hai ở vòng 1/8 nhiều khả năng sẽ là Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha. Đó đều là những đội được đánh giá cao hơn.

Uruguay ghi liền 2 bàn trong hiệp 1 và thoải mái triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

Phút thứ 10, Uruguay được hưởng quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm. Luis Suarez tung cú sút sệt đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Akinfeev, mở tỉ số cho Uruguay. Ở tình huống này, các cầu thủ Nga làm hàng rào quá sơ hở và Suarez đã dễ dàng sút thẳng vào góc xa mở tỉ số cho Uruguay.

Phút 23, từ quả phạt góc bên cánh phải của Uruguay, hậu vệ Nga phá bóng không thành công. Hậu vệ Diego Laxalt từ tuyến 2 băng lên tung cú vô-lê bằng chân trái, bóng chạm chân Cheryshev đổi hướng làm bó tay thủ môn Akinfeev, nâng tỉ số lên 2-0 cho Uruguay.

Phút 36, hậu vệ Igor Smolnikov (Nga) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Diego Laxalt. Nga chỉ còn 10 người từ phút 37.

Uruguay 3-0 Nga: Suarez thể hiện chất quái

Sang hiệp 2, Uruguay với lợi thế hơn người chơi bóng khá thong dong.

Phút 90, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Diego Godin bật cao thực hiện pha đánh đầu cực mạnh. Thủ môn Akinfeev ngã người đẩy bóng ra nhưng Cavani đã ập vào tung thêm cú đá bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 cho Uruguay.

Tỷ số chung cuộc là 3-0 nghiêng về Uruguay. Trận thắng này giúp Uruguay giữ ngôi đầu bảng A còn Nga đứng nhì bảng.

Bình An