Gần 10h sáng ngày 26/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An III, KCN thị xã Bỉm Sơn.

Tiếp nối diễn biến vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An III, KCN thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa vào sáng 24/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3.

Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An III (thuộc Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An) gồm: Dương Thị Ngọc Tâm (23 tuổi, trú tại phường Phú Sơn), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (trú tại phường Bắc Sơn) đều ở thị xã Bỉm Sơn; Nguyễn Văn Thành, trú tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Ba thi thể nạn nhân chưa thể nhận dạng. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu ADN xét nghiệm để xác định danh tính các nạn nhân, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Trong vụ cháy này, ba công nhân khác bị bỏng nặng đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Đại diện Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An, cho biết đã đến gia đình nạn nhân để động viên, chia sẻ và cùng gia đình khắc phục hậu quả.

Phía Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An cho biết sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho các công nhân bị thương, chi phí mai táng cho nạn nhân xấu số.

Ngoài ra, công ty cam kết sẽ trả đầy đủ lương năm 2017 và thưởng tết 2018 cho hơn 400 cán bộ, công nhân viên của Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An tại thị xã Bỉm Sơn. Sau khi giải quyết xong vụ cháy, công ty sẽ xây dựng nhà máy này trong ba tháng.

Trong thời gian công ty xây dựng nhà máy mới, nếu cán bộ, công nhân viên của nhà máy này muốn làm việc, công ty sẽ chuyển đến làm tại nhà máy ở Nghệ An hoặc Hà Nội.

Ánh Tuyết