Dự án Công viên Rồng Biển đã bỏ hoang hơn chục năm giữa trung tâm TP Hải Phòng bị xóa sổ để xây dựng Công viên Cây xanh và khôi phục việc họp chợ Tết truyền thống.

TP Hải Phòng có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng phá dỡ, di chuyển các hạng mục xây dựng dự án Công viên Rồng Biển thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần PG Rồng Biển.

Theo đó, toàn bộ 16.800m2 đất này bị thu hồi để làm công viên cây xanh và nơi tổ chức hội chợ hoa Xuân truyền thống. Quá trình thi công giữ nguyên 4 cây cau vua trên đường Trần Phú. Chủ đầu tư dự án cũng đã đồng ý bàn giao lại mặt bằng cho TP.

Khu đất này được xác định có vị trí trung tâm đẹp nhất Hải Phòng, 2 mặt tiền đều quay ra những trục đường thương mại, còn một mặt nhìn ra bến cảng Hải Phòng.

Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng TP Hải Phòng cho biết, dự án Công viên Rồng Biển nằm trên dải trung tâm giữa 2 đường phố lớn là Trần Phú và Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), hơn 10 năm qua dự án để cỏ dại mọc um tùm.

Trước đó, ngày 20/5/2002, Công ty cổ phần du lịch Hải Long lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Công viên Rồng Biển và được TP Hải Phòng chấp thuận. 2 năm sau, Công ty Hải Long nhượng dự án lại cho Công ty cổ phần PG Rồng Biển.

Một thời gian sau, công viên này đưa một số hạng mục vào sử dụng và nhanh chóng đóng cửa vì trò chơi nghèo nàn, giá vé đắt.

Thế Tam