Càng đến gần ngày Phụ nữ Việt Nam, thị trường quà tặng lại càng trở nên sôi động hơn. Năm nay, với sự thay đổi trong nhu cầu, tâm lý và thị hiếu khách hàng, các mặt hàng hoa, quà cho ngày 20/10 đang có xu hướng biến động rõ rệt.

Nếu như những năm trước, mặt hàng gấu bông, khung ảnh… luôn đắt khách trong dịp lễ 20/10, thì năm nay lại rơi vào tình trạng ế ẩm. Nguyên nhân là do nam giới có xu hướng tìm đến những món quà hiện đại, thiết thực và đang được phái đẹp quan tâm hơn như mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ, quần áo, nước hoa…

Trên thị trường quà tặng những ngày này, các loại dược mỹ phẩm có công dụng làm đẹp đang bán rất chạy.

Chia sẻ trên TTXVN, chị Huyền, chủ một cửa hàng trên phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết các mặt hàng son môi giá 900.000-1,3 triệu đồng/thỏi trong dịp lễ này được khách lựa chọn nhiều nhất. Đối với nước hoa, các dòng sản phẩm có giá từ 1,5-2 triệu đồng rất hút khách.

Đặc biệt, các loại serum, kem dưỡng da phục hồi da, giảm lão hóa và nếp nhăn do Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc sản xuất cũng được rất nhiều người lựa chọn vì giá khá mềm, chỉ từ 300.000-700.000 đồng/sản phẩm.

Bên cạnh các loại mỹ phẩm, đồng hồ “xách tay” cũng nằm trong top các loại quà được ưa chuộng nhất vào dịp 20/10.

Chị Na, chủ một cửa hàng chuyên buôn đồng hồ xách tay ở quận Long Biên (Hà Nội), cho biết khoảng nửa tháng nay, có nhiều khách đặt mua các mẫu đồng hồ giá từ 1,5-5 triệu đồng về làm quà tặng người thân trong ngày 20/10.

thi truong qua tang ngay 2010 my pham dat khach
Các loại hoa khô hút khách dịp lễ 20/10. (Ảnh: Sở hữu trí tuệ)

Riêng đối với mặt hàng hoa – loại quà tặng không thể thiếu trong dịp lễ 20/10, bên cạnh sự sôi động của thị trường hoa tươi, những sản phẩm hoa khô năm nay cũng rất được khách hàng ưa chuộng. Trong đó, đáng chú ý nhất là “cơn sốt” hoa oải hương khô.

Theo Sở hữu trí tuệ, nhiều cửa hàng cho biết loại hoa này có nhiều lợi thế như màu sắc đẹp, mùi thơm đặc trưng, có thể kéo dài trong vài năm nên được tiêu thụ mạnh. Hiện oải hương khô được bán theo bó với giá từ 250.000-800.000 đồng.

Ngoài ra, năm nay, mặt hàng hoa hồng sáp thơm vẫn được nhiều cửa hàng nhập về kinh doanh với giá bán từ 25.000-30.000 đồng/bông.

(Tổng hợp)