Một tàu cá Bình Định hỏng máy, thả trôi tự do giữa sóng to, gió giật cấp 6-7 khiến 9 thuyền viên trên tàu đang lâm vào tình cảnh nguy cấp.

Theo Báo Bình Định, sáng 5/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phát thông báo yêu cầu giúp tàu cá số hiệu BĐ 98271 TS bị hỏng máy giữa biển.

Tàu cá do ông Trương Đình Phúc (33 tuổi, ngụ xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề mành chụp và câu cá ngừ đại dương.

Theo Người Lao Động, khoảng 13h ngày 4/7, tàu cá chở 9 thuyền viên hành nghề ngoài biển, cách quần đảo Trường Sa khoảng 50 hải lý về phía Đông Nam. Khi này, tàu bị hỏng máy và trôi tự do.

Đến 7h40 phút sáng 5/7, vị trí của tàu ở 9,27 độ vĩ Bắc – 110.07 độ kinh Đông; trôi tự do theo hướng 60 độ với tốc độ 0,8 hải lý/giờ. Vùng biển tàu gặp nạn đang có gió cấp 6-7, giật trên cấp 7.

Tàu cá Bình Định hỏng máy thả trôi giữa biển cùng 9 thuyền viên
Các ngư dân gặp nạn trên tàu QNg 95438TS đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: Zing)

Trước đó, ngày 7/6, tàu cá mang số hiệu QNg 95438TS do ông Lê Thanh Điểu (36 tuổi, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Vị của tàu cách đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) 1 hải lý. Khi này, trên tàu có 31 ngư dân.

Sau gần 2 tuần, đến ngày 20/6, những ngư dân gặp nạn được giải cứu và cập cảng quốc tế Cam Ranh an toàn, theo theo Zing.

Thúy Quỳnh