Không chỉ hấp dẫn đối với các em nhỏ, “Công viên kỷ Jura” còn được khán giả nhiều lứa tuổi đặc biệt yêu thích bởi công nghệ kỹ xảo ấn tượng. Xung quanh phim cũng có khá nhiều chuyện hậu trường thú vị và hài hước.

Công viên kỷ Jura, hay còn gọi là Công viên khủng long (tiếng Anh: Jurassic Park) là một bộ phim kinh dị, viễn tưởng và phiêu lưu nổi tiếng của Mỹ do Steven Spielberg làm đạo diễn và ra mắt lần đầu năm 1993.

Bộ phim nhanh chóng trở thành tượng phim khoa học giả tưởng thành công nhất mọi thời đại. Chính bởi vậy mà những chuyện hậu trường vẫn luôn gợi sự tò mò cho khán giả.

Lấy cảm hứng cảnh phim rùng rợn từ ban nhạc Earth, Wind & Fire

Đạo diễn tài năng Steven Spielberg chia sẻ ông đã bất chợt nảy ra ý tưởng khủng long bạo chúa đột ngột xuất hiện và điên cuồng lao đến ô tô khi ông đang phiêu trong những ca khúc của ban nhạc Earth, Wind & Fire ngay trong chiếc xe của mình.

Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim 'Công viên kỷ Jura'
Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim ‘Công viên kỷ Jura’
Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim 'Công viên kỷ Jura'
Earth, Wind & Fire (EWF) làmột trong những ban nhạc Mỹ thành công nhất thế kỷ 20.

Khủng long T-Rex thực ra không đáng sợ như mọi người nghĩ

Hầu hết những chi tiết trên khủng long được thêm vào trong giai đoạn hậu sản xuất, nên các diễn viên trên phim trường thực chất là chỉ la hét trước người đàn ông cầm một cây gậy dài với tạo hình đầu khủng long giả bằng giấy cứng mà thôi.

Bên cạnh đó, phân cảnh khủng long T-Rex tấn công đàn chim ăn thịt Raptor được tạo nên hoàn toàn do kỹ xảo CGI từ máy tính.

Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim 'Công viên kỷ Jura'
Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim ‘Công viên kỷ Jura’

Thiên nga, ngỗng, cá sấu… được sử dụng để giả tiếng cho loài khủng long

Xem công viên kỷ Jura, bên cạnh hình ảnh tráng lệ thì loạt âm thanh gầm rú của các loài khủng long cũng đủ khiến khán giả thót tim.

Tuy nhiên, sự thật là tiếng gầm đáng sợ của loài bạo chúa T.rex được tổng hợp từ rất nhiều âm thanh của cá sấu, voi, gấu có túi, sư tử, hổ và cá voi. Để thể hiện tiếng thét mỗi khi tấn công của loài velociraptor, nhà thiết kế âm thanh Gary Rydstrom đã sử dụng âm tần thấp của loài hải mã kết hợp với âm tần cao của cá heo đực khi rít lên tìm bạn tình.

Khủng long khát máu velociraptor được tạo nên từ… những con rối

Trong phần I, tại phân cảnh rượt đuổi trong nhà bếp, hình ảnh sống động của hai con khủng long khát máu Velociraptor chủ yếu được tạo hình bằng bởi hai con rối do người bên trong điểu khiển.

Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim 'Công viên kỷ Jura'
Sự thực bất ngờ của 4 cảnh thót tim trong phim ‘Công viên kỷ Jura’

Sam Sam