Trong quá trình đào lò, than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp 2 công nhân. Nhóm công nhân làm gần đó tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, nhưng một người không qua khỏi.

Ngày 8/4, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho hay, vào khoảng 20h40 tối 7/4, tại Phân xưởng Khai thác 5, khu vực Hà Ráng thuộc Công ty than Hạ Long xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình đào lò thượng vỉa 15 thì than, đá ở khu vực gương lò trượt lở xuống vùi lấp anh Đoàn Văn Sỹ, thợ lò bậc 5/6 (27 tuổi), trú tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Phạm Ngọc Chi (31 tuổi), trú tại huyện Ninh Giang (Hải Dương).

Dân Trí đưa tin, khi phát hiện vụ tai nạn, một nhóm công nhân cùng ca đang làm việc gần đó đã tìm cách đưa 2 nạn nhân ra khỏi đống tan, đá và tiến hành sơ cứu. Sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên anh Đoàn Văn Sỹ đã tử vong; nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Thế Tam