Tượng Đức Ông cao 10 m, nặng 40 tấn ở đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) được di dời ngay trong lễ rước truyền thống của nhiều phật tử.

Vào ngày 1/1, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) tổ chức di dời tượng Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng từ sân đền Cửa Ông lên đồi cao 53 m – nơi nhìn ra vịnh Bái Tử Long, theo VnExpress.

 

 

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Ngày 26/12/2017 vừa qua, tượng Đức Ông đã được di dời từ trong quần thể của đền ra đến sân đền.

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Tượng được bảo vệ bằng khung sắt bên ngoài, phủ bạt kín để dễ dàng di dời.

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Tổng trọng lượng bức tượng gần 40 tấn.

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Rất nhiều phật tử cùng người dân đến trước khi đơn vị thi công tổ chức di dời.

 

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Quốc Khánh, đại diện đơn vị thi công cho biết, tượng Đức Ông được đưa xuống đất từ độ cao 20m bằng hai cần cẩu trọng tải 160 tấn.

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Việc di dời được thực hiện trang nghiêm bằng lễ rước truyền thống.

Quảng Ninh di dời tượng Đức Ông nặng 40 tấn lên đồi cao 53 mét

Được biết, đền Cửa Ông tọa lạc trên ngọn đồi cao gần 100 m. Đền có 3 khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long hùng vĩ. Ðền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con thứ 3 của Trần Hưng Ðạo.

Trần Quốc Tảng có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, ông đã cùng binh sỹ đóng quân đồn trú tại Cửa Suốt (tên cũ của Cửa Ông) bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải Đông Bắc Tổ quốc.

Đền Cửa Ông được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng khu di tích lịch sử quốc gia và là một trong những di tích lịch sử văn hóa nhà Trần nổi tiếng của vùng Đông Bắc.

Thanh Thanh.