Một người đàn ông chặt cây trong vườn nhà, đổ vào đường dây điện trung áp, khiến cột điện bị gãy và gây mất điện trên diện rộng ở Quảng Nam.

Theo VOV, đến 20h30 tối qua (23/6) Công ty Điện lực Quảng Nam mới khắc phục xong sự cố và cung cấp điện trở lại cho người dân.

Sự việc xảy ra lúc 9h sáng cùng ngày, ông Lê Văn Đào ở thôn Phước Hội (xã Quế Lâm, Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) chặt cây trong vườn làm cây đổ vào đường dây điện trung áp, khiến cột điện bị gãy. Sự cố này gây mất điện 13 trạm biến áp hạ thế cấp điện cho toàn bộ xã Quế Lâm và một phần xã Phước Ninh. Gần 1.500 khách hàng bị mất điện hơn 10 giờ đồng hồ.

Gần đây, tình trạng chặt cây trồng làm đổ vào đường dây điện dẫn đến sự cố mất điện ở tỉnh Quảng Nam thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng tới nhiều hộ dân và ngành điện.

Quảng Nam: Chặt cây đổ đè gãy cột điện, 1.500 hộ dân mất điện 10 giờ
Cả huyện tại Điện Biên cũng mất điện do sự cố chặt cây đổ vào đường điện. (Ảnh: Tài Nguyên Môi Trường)

Trước đó, ngày 3/4, toàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) mất điện vì người dân chặt cây đổ vào đường điện. Hai sự cố liên tiếp gồm: 2 học sinh đi chặt củi làm đứt đường dây 35 KV, khoảng cột 282-283 và 1 hộ dân chặt cây gỗ có đường kính 40 cm, dài 20 m đã làm đổ cột đường dây 35 KV.

Như Quỳnh