UBND xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vừa bị mất trộm gần 1 tỷ đồng tiền chính sách.

Ngày 2/10, ông Nguyễn Bá Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Hóa xác nhận thông tin, trụ sở xã vừa bị trộm đột nhập, phá két sắt và lấy đi gần 1 tỷ đồng tiền mặt, theo VTCnews.

Trụ sở UBND xã Phù Hóa. (Ảnh: H.B)

Cụ thể, vào chiều 29/9, nhiều cán bộ xã Phù Hóa vẫn đến trụ sở làm việc do có công việc đột xuất. Khi đến nơi, một số cán bộ xã đã phát hiện cửa phòng Kế toán – thủ quỹ bị cạy khóa, đồng thời két sắt tại UBND xã cũng bị phá.

Qua kiểm tra, kẻ gian đã lấy trộm gần 1 tỷ đồng.

Báo Dân Trí đưa tin, đây là số tiền hỗ trợ cho gia đình chính sách làm nhà ở được cán bộ phụ trách đi nhận về chiều ngày hôm trước nhưng chưa kịp chi trả.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Trước đó, tại Quảng Bình cũng đã xảy ra vụ việc kẻ gian đột nhập, cạy phá cửa phòng làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Rất may, tài sản bị mất chỉ là một chiếc laptop cũ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)