Rạng sáng 4/8, gia đình 5 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà ở TP. Huế bốc cháy, lính cứu hỏa phải phá cửa, dùng xe thang giải cứu các nạn nhân.

VTC News đưa tin, khoảng 1h38′ sáng 4/8, tại số nhà 43A An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế) xảy ra vụ cháy lớn khiến 5 người mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà. Lửa bùng phát tại vị trí để xe đạp điện, xe máy và ô tô trong phòng khách tầng 1.

Lúc đó, chủ nhà là bà N.T.H, cùng 3 người con và 1 người cháu đang ngủ trên tầng 2, không kịp thoát ra ngoài.

Theo Báo Công An Nhân Dân, cảnh sát PCCC Thừa Thiên – Huế đã điều động 1 xe chỉ huy và 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa.

Phá cửa, dùng xe thang cứu 5 người trong ngôi nhà bốc cháy ở Huế
PCCC Thừa Thiên- Huế phá cửa căn nhà đang cháy để vào dập lửa. (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân)

Tại hiện trường, cửa chính của ngôi nhà dạng cửa cuốn và bị khóa trái bên trong. 5 người mắc kẹt trên tầng 2 hoảng loạn kêu cứu.

Lính cứu hỏa đã phá cửa và dùng xe thang giải cứu an toàn 5 người mắc kẹt khỏi ngôi nhà đang cháy.

Phá cửa, dùng xe thang cứu 5 người trong ngôi nhà bốc cháy ở Huế
Sau khi cứu được các nạn nhân đưa ra ngoài an toàn, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân)

Sau 10 phút, đám cháy được khống chế nhưng một số tài sản và vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

An An