Dũng cùng bạn xuống tắm ở bãi biển Đá Nhảy (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nhưng bị sóng kéo ra xa và mất tích.

Theo Zing, khoảng 16h ngày 23/7, Hoàng Văn Dũng (30 tuổi, xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch) cùng bạn là Trần Phong Toản (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) rủ nhau xuống tắm biển Đá Nhảy (xã Thanh Trạch).

Lúc đó, biển có sóng lớn đã kéo 2 người ra xa bờ. Người dân nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra, chỉ kịp kéo được Toản vào bờ, còn Dũng bị sóng cuốn trôi.

Nam thanh niên ở Quảng Bình bị sóng biển cuốn mất tích
Người dân hiếu kỳ tụ tập ở khu vực nạn nhân bị sóng cuốn trôi. (Ảnh: Zing)

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ huyện Bố Trạch đã huy động phương tiện để tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h cùng ngày, người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, trưa 22/7, tại thôn Sơn Hải, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 3 nam du khách bị đuối nước khi tắm biển. Người dân vớt được 2 người là Nguyễn Ngọc M. (20 tuổi) và Nguyễn Tuấn V. (22 tuổi, cùng ở Hà Nội). Tuy nhiên, M. đã tử vong, V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, một thanh niên khác (22 tuổi, quê Thái Bình) mất tích, theo Thanh Niên.

Bình An