Sau khi kết thúc hội trại, một số học sinh rủ nhau đi chơi và xuống hồ bắt cá, không may, một em bị trượt chân đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 26/3, sau khi hội trại kết thúc, Lê Mạnh (học sinh lớp 12A11, ngụ thị trấn Phước An, Đắk Lắk) rủ một số bạn học đến nhà bạn ở xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk) chơi.

Một học sinh đuối nước vì xuống hồ bắt cá sau hội trại 26/3
Hai học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Dân Trí).

Đến khoảng 11h30, Mạnh cùng nhóm bạn rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê ở thôn Đức Tân (xã Ea Hiu) để bắt cá. Lúc này, Mạnh không may bị trượt chân ngã xuống hồ.

Nhóm bạn đã hô hoán và tìm người đến cứu. Thấy bạn không biết bơi, 2 người bạn của Mạnh nhảy xuống hồ để cứu nhưng không may gặp nạn.

Khu vực hồ xảy ra vụ đuối nước nằm ở nơi vắng vẻ, thời điểm xảy ra vụ việc vào buổi trưa nên khi người dân chạy đến nơi thì Mạnh đã tử vong. 2 người bạn rất may được cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Krông Păk, theo Zing.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Krông Pắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngân Hà