Năm 2019 đang đến gần, thông tin về lịch nghỉ lễ, tết năm 2019 đang được rất nhiều người quan tâm. Ngoài 10 ngày nghỉ chính thức theo Bộ Luật Lao động, dịp nghỉ lễ, Tết 2019 được kéo dài hơn do trùng với 14 ngày cuối tuần.

Nghỉ 04 ngày dịp Tết Dương lịch

Dịp nghỉ gần nhất của cán bộ, công chức là dịp Tết Dương lịch sắp tới. Dịp này, cán bộ, công chức được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày 01/01/2019 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.

Nghỉ 09 ngày dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Đây là dịp cán bộ, công chức được nghỉ dài nhất trong năm 2019. Cụ thể, cán bộ, công chức được nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết ngày Chủ nhật ngày 10/02/2019, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng.


Nghỉ 05 ngày dịp lễ 30/4, 01/05/2019

Do dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào hai ngày giữa tuần nên áp dụng nguyên tắc hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ liền 05 ngày, từ thứ Bảy ngày 27/04/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/05/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 04/05/2019.


Nghỉ 03 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2019 rơi vào Chủ nhật ngày 14/04/2019. Do đó, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai ngày 15/04/2019.

Nghỉ 03 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Dịp lễ Quốc khánh (4/8 Âm lịch) năm 2019 rơi vào Thứ 2 ngày 2/9/2019. Do đó, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 31/8/2019 đến hết thứ Hai ngày 2/9/2019.

Hoàng Minh (Tổng hợp)