Khi đang đánh bắt hải sâm ở vùng biển Hoàng Sa, 3 ngư dân phát hiện ‘vật lạ’ bằng nhựa giống bình gas mini nên vớt lên thuyền thúng. Bất ngờ, vật này phát nổ khiến cả 3 tử vong.

Ngày 22/5, tàu cá của ông Nguyễn Ch., xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa thi thể 3 ngư dân tử vong trong vụ nổ trên biển về bờ lo hậu sự, theo VnExpress.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ. (Ảnh: SGGP)

Trước đó, vào ngày 20/5, tàu ông Ch. với 13 thuyền viên đang khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa.

Trong lúc ông Nguyễn Quang T. (40 tuổi), Nguyễn Th. (53 tuổi) và Dương Ngọc Q. (31 tuổi) dùng thuyền thúng để lặn bắt hải sâm thì nhìn thấy một cục nhựa to như bình gas mini nên vớt lên thuyền.

Ngay sau đó, ‘vật lạ’ này xì hơi gas rồi phát nổ khiến 3 người trở tay không kịp, theo SGGP.

Nghe tiếng nổ lớn, thuyền trưởng Nguyễn Ch. cùng các ngư dân còn lại trên tàu cách đó khoảng 800m chạy đến ứng cứu.

Tuy nhiên, vụ nổ khiến ông T. và ông Q, bị hất văng xuống biển tử vong; còn ông Th. bám được vào phao cứu sinh nhưng thương tích quá nặng nên cũng không qua khỏi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Mạnh Tiến