Trong lúc nhóm công nhân đang chuẩn bị cẩu khung sắt chữ A nặng nửa tấn vào lò nhúng thì bất ngờ khung sắt đổ sập vào người anh Nhã. 

Vào sáng 16/1, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực xây dựng nhà xưởng của công ty Trí Việt (chuyên mạ kẽm, đóng tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai), theo Tuổi trẻ.

Anh Lê Thanh Nhã (34 tuổi, quê huyện Tân Châu, An Giang) cùng các công nhân vào ca làm việc. Khi nhóm công nhân đang tổ chức vận hành cẩu đưa khung sắt chữ A nặng nửa tấn vào lò nhúng thì bất ngờ khung sắt đổ sập.

Lúc này, anh Nhã không kịp thoát thân, bị khung sắt đè lên người. Những người có mặt tại hiện trường đã rất cố gắng nâng khung sắt lên để đưa nạn nhân 34 tuổi ra ngoài.

Mặc dù được các công nhân trong xưởng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh Nhã đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Một số công nhân cho biết, anh Nhã làm việc ở khâu vệ sinh các sản phẩm sắt, kẽm sau khi được nhúng kẽm và nhúng nóng, theo Công an nhân dân.

Đây là khung sắt lớn nên phải dùng cẩu trong quá trình vệ sinh khung sắt, có thể anh Nhã đã bị khung sắt đè khi đang tời cẩu khung sắt để vệ sinh.

Xuân Hòa