Hai người đang điều khiển máy xúc, đào mỏ vàng không phép ở Hòa Bình thì bất ngờ đập nước phía ngoài vỡ, cuốn đất đá tràn bịt kín miệng hang. Hơn 100 người cứu hộ chưa tiếp cận được nạn nhân. 

VnExpress đưa tin, khoảng 2h ngày 4/11, hai phu vàng khai thác một mỏ đào vàng sa khoáng ở thôn Lộng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) bất ngờ bị đất đá rơi xuống, bịt kín cửa hang, mắc kẹt bên trong.

Theo Báo Kiến Thức, đến tối cùng ngày, có khoảng hơn 100 người tìm kiếm cứu nạn, đi bộ vào sâu trong hang khoảng 200 m, nhưng bùn đất ngập cao quá đầu nên vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Hiện trường vụ sập hầm vàng (Video: VnExpress)

Nguyên nhân ban đầu do hố nước lớn bên trên bị vỡ, cuốn trôi đất đá, bịt kín miệng hang. Đội cứu hộ đang huy động 3 máy bơm nước ra khỏi hang. Tuy nhiên, chưa thể dự đoán sẽ mất khoảng bao lâu, vì nước lẫn bùn đất trong hang còn khá nhiều.

hon 100 nguoi tim kiem hai phu vang mac ket trong hang o hoa binh
Đội cứu hộ phải dùng 3 máy bơm để bơm nước ra. (Ảnh: Dân Trí)

Hai người bị mắc kẹt là Bùi Văn Thú (sinh năm 1990, thôn Đệp, xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (sinh năm 1992, Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ việc, ông Quách Tất Liêm – Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho Báo Dân Trí biết, đây là mỏ hoạt động không phép, do gia đình ông Bạch Xuân Hưng ở xóm Vôi khai thác. UBND xã Thanh Nông và UBND huyện Lạc Thuỷ từng đình chỉ, xử phạt hành chính vào tháng 8/2018. Cách đây một tuần, mỏ này khai thác trở lại, nhưng chuyên hoạt động ban đêm. Đến rạng sáng 4/11 thì gặp sự cố.

Thế Tam (Tổng hợp)