Liên tục quăng, ném rất mạnh tay hành lý ký gửi của khách lên băng chuyền, hai nhân viên bốc xếp hàng hóa tại Tân Sơn Nhất đã bị sa thải.

Ngày 5/11, Zing thông tin về việc Trung tâm phục vụ mặt đất Tân Sơn Nhất đã kỷ luật bằng hình thức sa thải với hai nhân viên vì vi phạm các chuẩn mực dịch vụ trong quá trình bốc xếp hàng hóa lên máy bay.

Theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 30/10, hai nhân viên tên N.H.K và D.Q.B đã quăng, ném rất nhiều hành lý ký gửi của khách lên băng chuyền. Do bị quăng mạnh nên nhiều thùng hàng ký gửi đã bị rơi từ băng chuyền xuống đất.

Số hành lý ký gửi bị ném lên băng chuyền là của các hành khách trên chuyến bay chuyến bay BL768 từ TP. HCM đi Hà Nội của hãng Jetstar Pacific. Chuyến bay này tổng số có 229 kiện hàng ký gửi.

Khôi Minh (Tổng hợp)