Ít nhất hàng ngàn hành khách phải vật vã tại phi trường Tân Sơn Nhất, Tp HCM hôm 2 tháng 2, sau khi một loạt chuyến bay nội địa bị hoãn chuyến, do ảnh hưởng của sương mù tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, hàng chục chuyến bay của các hãng hàng không khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội và phi trường miền Trung như Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế… không thể khởi hành đúng giờ.

Chỉ tính riêng Vietnam Airlines hôm 2 tháng 2 đã có 30 chuyến bay nội địa bị ảnh hưởng.

Tình trạng này khiến nhà ga nội địa của phi trường Tân Sơn Nhất mau chóng rơi vào cảnh quá sức chứa, nhiều người, kể cả người già và trẻ em, phải ngồi bệt dưới sàn, kê ba lô ngủ vì mệt mỏi vì mệt mỏi do chuyến bay delay kéo dài.

Không chỉ thế, nhiều người bay tuyến Tp HCM – Vinh phải khóc ròng vì phi cơ đáp xuống Nội Bài do thời tiết xấu.

Tại Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại phi trường ở Hải Phòng hoặc Đà Nẵng. Phải đến 9h30 sáng phi trường Nội Bài mới bắt đầu khai thác trở lại.

Không chỉ bị sương mù dày đặc, chất lượng không khí ở Hà Nội hôm qua được ghi nhận ô nhiễm nhất thế giới.

Cụ thể, theo số liệu quan trắc ô nhiễm không khí của Pam Air (được báo Thanh Niên trích dẫn), lúc 9 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 2, chỉ số AQI ở nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội dao động chủ yếu ở mức trên 200 đơn vị, mức rất xấu, cảnh báo nguy hiểm tới sức khỏe.

Nơi có chất lượng không khí xấu nhất là phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, với chỉ số AQI 320 đơn vị, chất lượng không khí nguy hại ở mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Từ Khóa: