Nguyễn Văn Cư cùng ê kíp thực hiện việc nâng công trình đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm (TP.HCM) lên cao theo yêu cầu của chùa để chống ngập.

Ngày 20/11, công trình đại giảng đường đồ sộ nặng 2.000 tấn có diện tích trên 500m2, gồm sàn trệt và tầng mái với 60 cột chống bê tông đã nâng lên được một nửa và đảm bảo an toàn cho công trình. Công trình được nâng lên từ cuối tuần qua sau 2 tháng chuẩn bị, theo Thanh Niên.

Khi nâng giảng đường, Nguyễn Văn Cư cùng ê kíp thực hiện thành 2 giai đoạn nâng: giai đoạn đầu nâng cao 1,5m; tiếp tục nâng đợt 2 sau khi đã gia cố móng cột để đảm bảo kết cấu công trình an toàn tuyệt đối.

Được biết, đây là công trình tôn giáo lớn lần đầu tiên thực hiện nâng cao nên đòi hỏi phải sử dụng cùng lúc 3 trạm kích nâng cùng với 60 kích thủy lực loại lớn và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.

Dự kiến, công trình sẽ được nâng đúng độ cao 3m theo yêu cầu và được hoàn thiện sau 1 tháng nữa.

Thanh Tùng