Lượng ô tô bán ra của toàn thị trường Việt Nam trong tháng 2 đạt 12.394 xe, giảm 52% so với tháng 1 và giảm 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy thị trường VIệt Nam đã tiêu thụ được tổng cộng 12.394 chiếc ô tô trong tháng 2.

Trong số xe bán ra có 8.660 xe du lịch (giảm 53% so với tháng 1), 3.324 xe thương mại (giảm 55%), và 410 xe chuyên dụng (tăng 35%).

Nếu tính về xuất xứ, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 10.686 xe, giảm 48% so với tháng trước đó và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.708 xe, giảm 68%.

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam giảm rất mạnh, kể cả xe lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu.

Trước tình hình kinh doanh ảm đạm chung của thị trường ô tô Việt sau Tết, tất cả các doanh nghiệp ô tô Việt Nam đều có lượng xe bán ra giảm mạnh trong tháng 2. Trong đó, đối với các dòng xe thương mại, Lexus giảm sốc nhất với mức giảm tới 98% so với cùng kỳ năm 2017 khi chỉ có vỏn vẹn đúng 2 chiếc đến tay người tiêu dùng trong tháng 2.

Honda có một tháng làm ăn chật vật khi tổng lượng xe bán ra trong tháng 2 chỉ đạt 502 chiếc (giảm 71% so với cùng cùng năm ngoái và giảm 44,4% so với tháng 1). Đối với các dòng xe nhập khẩu, Honda CR-V bán được 12 chiếc; Accord, Civic và Odyssey bán được….0 chiếc.

Mitsubishi cũng ảm đạm không kém với chỉ 469 chiếc được bán ra trong tháng 2, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Isuzu giảm 66% so với cùng kỳ năm 2017 với 162 chiếc được bán ra. Hãng xe hơi Ford của Mỹ giảm 57%, với doanh số bán xe trong tháng 2/2018 đạt 1.062 chiếc.

Thaco cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi kết thúc tháng 2 bết bát với lượng xe tiêu thụ giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.188 chiếc. Trong khi tất cả các dòng xe do Thaco lắp ráp và phân phối đều giảm, duy nhất dòng xe Pháp Peugeot tăng 5%, với tổng doanh số bán xe trong tháng 2 là 285 chiếc.

Lượng xe bán ra của hãng xe số 1 Việt Nam – Toyota – cũng không thoát khỏi tháng kinh doanh kinh hoàng. Với mức giảm lên tới 44%, doanh số bán xe Toyota trong tháng 2 đạt 2.865 chiếc.

Đáng chú ý, không chỉ lượng xe tiêu thụ sụt giảm mạnh, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam cũng gần như “đóng băng”. Số liệu của Tổng Cục Hải quan cho thấy trong tháng 2/2018, tổng số xe nhập khẩu vào Việt Nam đạt 196 chiếc, trong khi cùng kỳ năm 2017 Việt Nam nhập khẩu tới 8.004 xe.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có dấu hiệu khởi sắc với hơn 2.000 xe về nước trong tuần đầu tháng 3. Trong đó, phần lớn là lô xe thuế 0% có xuất xứ từ Thái Lan của Honda. Việc các dòng xe nhập khẩu hưởng thuế 0% về Việt Nam với giá giảm cả trăm triệu đồng khiến người tiêu dùng Việt hy vọng sẽ có một cuộc “chạy đua” về giá xe ngay trong tháng 3 này.

Nguyễn Trang