Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 20/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tin vui tiếp tục đến với người hâm mộ: Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Trung Quốc

Theo VTC News, đây là chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam khi là lần đầu tiên đánh bại Trung Quốc ở giải đấu chính thức tầm cỡ châu lục. 

Tuyển Việt Nam thậm chí còn vượt lên dẫn trước 2-0 sau khi đều thắng các match-point quan trọng. Điểm số 2 set đầu là 25-23 và 26-24. Trung Quốc sau đó gỡ hoà 2-2. Tuy nhiên ở set đấu cuối cùng, màn rượt đuổi tỷ số kết thúc với chiến thắng 21-19 thuộc về thầy trò HLV Phùng Công Hưng.

Hiện tuyển Trung Quốc đang đứng hạng 20 thế giới, còn Việt Nam đứng hạng 78. Thành tích tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD là hạng 7, kém rất xa chức vô địch mà Trung Quốc từng giành được tại ASIAD 1986.

Ở bảng đấu này, Việt Nam còn phải gặp một đối thủ rất mạnh khác là Thái Lan. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ngày 24/8. Trước đó 1 ngày, Việt Nam gặp đội yếu nhất bảng, Sri Lanka.

Pha tấn công trên lưới của cầu thủ tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (áo trắng). (Ảnh: Tiến Tuấn )
Chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc của Việt Nam là bất ngờ lớn nhất của ASIAD 2018 ở môn bóng chuyền tính đến thời điểm này. (Ảnh: Tiến Tuấn)
Tuyển bóng chuyền chia vui cùng cổ động viên. (Ảnh: Tiến Tuấn)
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tràn trề cơ hội qua vòng bảng. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Gần 1,3 triệu học sinh TP. HCM tựu trường năm học mới

Sáng ngày 20/8, gần 1,3 triệu học sinh tại khoảng 1000 TP. HCM đã chính thức bước vào năm học 2018-2019, theo báo Tiền Phong.

Hơn 1 triệu học sinh TP.HCM tựu trường năm học mới - Ảnh 0
Ảnh minh họa

Theo báo Zing, ngoại trừ học sinh bậc mầm non, đa phần học sinh các trường từ bậc tiểu học đến THPT tại TP. HCM đã đến trường trong ngày 20/8.

Nếu như học sinh các trường THCS, THPT bắt đầu vào năm học mới từ tuần này thì học sinh trường tiểu học chủ yếu làm quen với môi trường học tập, thầy cô.

Trong tuần đầu tiên, học sinh tiểu học sẽ chỉ học một buổi. Trong tuần đầu tiên làm quen, các em lớp 1 sẽ được giáo viên hướng dẫn ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, đặt bút và đặt vở, cách mở trang sách và đặc biệt là dạy học sinh về lời nói, cách xưng hô…

Sau sinh hoạt kỹ năng, các em tiếp tục được giới thiệu làm quen ban giám hiệu, tham quan trường, các phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh… để không khỏi bỡ ngỡ.

Dự kiến năm nay ngành giáo dục đào tạo thành phố sẽ tuyển dụng trên 5.100 giáo viên, nhân viên để bổ sung cho các đơn vị.

Xôn xao những vụ sang tay giò lan giá cả tỷ đồng

Mới đây, trên diễn đàn của giới chơi lan có phát trực tiếp một cuộc giao dịch cây lan “Bướm đại ngàn” với số tiền lên tới 1,1 tỷ đồng. Cây lan này chưa ra hoa và chỉ dài hơn 20 cm.

Người chủ bán cây lan khẳng định, giao cây này cho anh H. với giá 1,1 tỷ đồng, sẽ đảm bảo cây chuẩn, bán đứt gốc (không còn lưu giữ giống của cây này) ra hoa màu trắng. Nếu sai sẽ đền gấp đôi số tiền mà khách đã trả.

Xôn xao những vụ sang tay giò lan giá cả tỷ đồng
Giò lan phi điệp được anh Long bán với giá 700 triệu đồng. (Ảnh: Dân Việt) 

Cách đây vài tháng, giới chơi lan Việt Nam cũng được một phen xôn xao với giao dịch giò “5 cánh trắng Kim” được bán với giá 700 triệu đồng. Giò lan này có chiều dài 2 m, bình quân mỗi cm thân cây giá khoảng 3,5 triệu đồng. Có người hoài nghi về giao dịch trên và cho rằng giò lan này không xứng đáng với giá tiền trên.

Việc ngày càng có nhiều cuộc giao dịch tiền tỷ để sở hữu những giỏ lan quý không phải điều hiếm. Song, cũng đã không ít người phải nhận trái đắng vì lan.

Từ lâu đã xuất hiện những con buôn hoặc nhà vườn không ngại bỏ ra cả chục tỷ đồng mua cây quý hiếm để nhân giống bán. Bởi vậy, ngày càng xuất hiện nhiều những cây lan lai tạo công nghiệp đội lốt lan đột biến tự nhiên. Trong khi việc mua bán lan chủ yếu ở các hội trên mạng xã hội dựa vào uy tín. Vì vậy, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng để chà trộn những cây không phải hàng đột biến lên bán.

Xôn xao những vụ sang tay giò lan giá cả tỷ đồng
Hoa lan Phi Điệp màu tím thường thấy. (Ảnh: 5giay) 

Anh Trần Cường (Cao Phong, Hòa Bình) cho rằng, việc mua bán đúng là chỉ dựa trên uy tín chứ không có gì để đảm bảo. Có giấy viết tay mua bán cây, với những điều khoản khắt khe nhưng khi nở hoa lại sai thì cũng phải chịu. 

Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ

Báo Nghệ An đưa tin, theo kế hoạch, sáng 20/8, học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS ở Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, mưa lũ đã khiến hàng nghìn học sinh ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông vẫn chưa thể đến trường.

Ông Nguyễn Đình Nhung – Hiệu trưởng trường THCS Dân tộc nội trú huyện Con Cuông cho biết, các em học sinh đã nhập học từ 1-5/8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên việc ổn định trường lớp của các em rất khó khăn, nhất là với hơn 300 học sinh ở nội trú.

Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ
Gần 70% trang thiết bị và đồ dùng học tập ở trường THCS Con Cuông bị hư hỏng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Do ảnh hưởng của bão số 4, khoảng 70% vật dụng dành cho các phòng nội trú đã bị hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, các phòng học, phòng chức năng của nhà trường cũng bị ngập sâu trong bùn…

Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ
Trường vẫn ngập sâu trong biển nước. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Các trường Tiểu học xã Bồng Khê và Tiểu học xã Mậu Đức vẫn ngập sâu trong biển nước. Bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học bị hư hỏng...

Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ
Bàn ghế ngổn ngang mà thầy trò và các lực lượng chức năng vớt vát lại khi lũ cuốn qua. (Ảnh: Tiền Phong)
Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ
Phòng làm việc của giáo viên sau lũ. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Tại huyện Tương Dương, sáng nay, các trường Phiêng Luống, Na Lật, Huồi Cỏ (xã Nhôn Mai), Na Ngân, Na Ko (xã Nga My), bản Cộc, bản Tạt (xã Yên Thắng) vẫn bị cô lập. Một số trường mầm non ở bản Lùng, Thói Voi bị ngập và tốc mái chưa thể khắc phục kịp.

Huyện miền núi Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua. Nước lũ đã làm sập nhà của giáo viên, phòng học, trang thiết bị dạy học bị lũ nhấn chìm. Các thầy cô đã di chuyển phần lớn sách vở và đồ dùng học tập lên tầng 2 trước khi nước lũ tràn vào, theo Báo Người Đưa Tin.

Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ
Phần lớn sách vở được chuyển lên tầng 2 của trường. (Ảnh: Người Đưa Tin)
Hàng nghìn học sinh miền núi Nghệ An chưa thể tựu trường sau mưa lũ
Trường tiểu học Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) ngập trong bùn đất. (Ảnh: Tiền Phong)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News